Hội An tổ chức lại "Đêm phố cổ" sau dịch COVID-19

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 29/11/2020 06:09 GMT+7

Một góc Phố cổ Hội An về đêm. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Hoạt động "Đêm phố cổ" đã được tổ chức lại tại khu phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam sau một thời gian tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và bão lụt.

Hoạt động "Đêm phố cổ" sẽ được duy trì tổ chức hàng tháng như trước đây.

Chính quyền địa phương yêu cầu người dân kinh doanh dịch vụ trong "Đêm phố cổ" tuân thủ các quy định chung để đảm bảo an toàn trong việc vận hành khu phố và an toàn phòng dịch.

Chương trình "Đêm phố cổ" được thể nghiệm lần đầu từ năm 1998 và duy trì đến nay như một sản phẩm du lịch độc đáo của Hội An.

Ban đầu "Đêm phố cổ" có 15 hoạt động văn hóa giải trí như: hát bội, cờ tướng, cờ làng, dân ca Quảng Nam, hát hò khoan đối đáp, thơ truyền thống, nhóm nhạc gia đình, thư pháp, xướng họa thơ đường, ca múa nhạc cổ truyền, võ thuật cổ truyền, hội hoa đăng, chợ ẩm thực, trò chơi dân gian bài chòi, đập nồi… đến nay đã được bổ sung thêm nhiều hoạt động phù hợp.

Người Hội An khẩn trương dọn dẹp phố cổ sau khi nước lũ rút Người Hội An khẩn trương dọn dẹp phố cổ sau khi nước lũ rút

VTV.vn - Sau 2 ngày ngập chìm trong nước, nhiều gia đình tại phố cổ Hội An tranh thủ trời tạnh, nước rút dọn dẹp vệ sinh nhà cửa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước