Hơn 1.000 cảnh sát giao thông phục vụ SEA Games 31

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 07/05/2022 11:57 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Để phục vụ công tác dẫn đoàn và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông SEA Games 31, trên 1.000 cán bộ, chiến sĩ CSGT đã được huy động.

Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ của Cục Cảnh sát Giao thông và 12 địa phương tổ chức nội dung thi đấu SEA Games 31 đã được huy động. Nhiệm vụ là phục vụ công tác dẫn đoàn và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông SEA Games 31.

Tại các địa phương, CSGT sẽ làm nhiệm vụ tham gia tuần tra, dẫn đoàn. Một số lực lượng công an khác được huy động đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại các chốt trên đường.

Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết,  trong thời gian diễn ra SEA Games 31, lực lượng Cảnh sát 141 sẽ làm nhiệm vụ liên tục tại các tuyến đường xuyên tâm, cửa ngõ để trấn áp tội phạm.

Cảnh sát 141 cũng được trang bị đầy đủ phương tiện và công cụ để hỗ trợ khi công tác dẫn đoàn yêu cầu. Ngoài ra, công an quận, huyện được huy động phối hợp với CSGT để đảm bảo trật tự trên nhiều tuyến đường.

Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 diễn ra với sự tham dự của hơn 10.000 thành viên từ 11 quốc gia. Đặc điểm của sự kiện này là các đoàn sẽ không ở tập trung tại khu làng vận động viên như các kỳ đại hội khác. Họ sẽ được bố trí tại các khách sạn ở địa phương có địa điểm thi đấu.

Chi tiết phân luồng giao thông phục vụ SEA Games 31 Chi tiết phân luồng giao thông phục vụ SEA Games 31

VTV.vn - Công an thành phố Hà Nội đã thông báo phương án phân luồng giao thông trong dịp diễn ra các hoạt động của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước