Hơn 11.000 gia đình tham gia chương trình tiết kiệm điện ở Yên Bái

PV-Thứ sáu, ngày 11/12/2015 13:12 GMT+7

Đại diện các gia đình nhận giải thưởng tại lễ tổng kết

VTV.vn - Lễ tổng kết “Chương trình Thi đua gia đình tiết kiệm điện thành phố Yên Bái năm 2015” do Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức đã diễn ra sáng nay 11/12.

Với thời gian triển khai được nhân lên gấp đôi so với các năm trước, “Chương trình Thi đua gia đình tiết kiệm điện thành phố Yên Bái năm 2015” đã thu hút được 11.117 hộ  gia đình  đăng ký  tham  gia, đưa tổng sản lượng điện tiết kiệm lên 972.800 kWh, trong đó có 2.769  hộ thực hiện tiết  kiệm  đạt vượt tiêu chí đề ra trên 10% sản lượng sử  dụng. Điều này đã phần nào khẳng định được thành công của chương trình.

Tại lễ tổng kết “Chương trình Thi đua gia đình tiết kiệm điện thành phố Yên Bái năm 2015” , Ban tổ chức đã tuyên dương, khen thưởng đối với các hộ gia đình có thành tích xuất sắc nhất, tạo động lực thúc đẩy các hộ gia đình tiếp tục hưởng ứng tham gia vào phong trào tiết kiệm điện nói chung, Chương trình Thi đua gia đình tiết kiệm điện nói riêng trong thời gian sắp tới.

Nhằm tạo sự hưởng ứng tích cực của người dân trong việc thực hiện tiết  kiệm  điện, trong thời gian diễn ra chương trình, ngoài  triển khai tại các  phường trên địa bàn thành phố Yên Bái, công ty điện lực Yên Bái  còn phối hợp với đoàn viên thanh niên khối doanh nghiệp tỉnh triển khai các hoạt động cụ thể như tuyên truyền trực quan bằng hình ảnh, phát tài liệu tờ rơi, poster cho các hộ dân, tổ chức truyền thông tới các hộ gia đình và  tư vấn trực tiếp  về các giải pháp tiết  kiệm điện cho khách hàng.

Chương trình thi đua Gia đình tiết kiệm điện thành phố Yên Bái năm 2015 đã tạo sự chuyển biến thực sự từ nhận thức sang hành động của cộng đồng xã hội, xây dựng ý thức của mỗi thành viên trong gia đình về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, xây dựng thói quen sử dụng điện tiết kiệm lâu dài, từ đó góp phần giảm mức tiêu thụ điện nhằm đáp ứng nhu cầu tốt nhất cho đời sống sinh hoạt của nhân dân trong điều kiện nguồn điện đang khó khăn, giành điện nhiều hơn cho sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh nói chung và Thành phố Yên Bái nói riêng.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước