Hơn 110.000 đồng hồ nước tại TP.HCM để… làm cảnh

VTV9-Thứ tư, ngày 31/05/2017 14:38 GMT+7

Hơn 110.000 hộ dân ở TP.HCM không dùng nước máy, đồng hồ nước không được sử dụng.

VTV.vn - Tại TP.HCM, có đến hơn 110.000 đồng hồ nước không được sử dụng với hóa đơn thu tiền nước có số tiền... 0 đồng.

Điều này có nghĩa người dân không sử dụng nước sạch mà vẫn dùng nước giếng khoan. Trong khi đó, vào cuối năm 2016, 100% cư dân tại TP.HCM đã được sử dụng nước sạch.

Theo đó, tỷ lệ người dân không dùng nước sạch cao nhất là ở huyện Hóc Môn, tiếp đến là các quận 12, Gò Vấp, Bình Tân. Đặc biệt, ở một số xã, phường, tỷ lệ người dân không dùng nước sạch chiếm đến 1/4 tổng dân cư như: Trung Chánh, Xuân Thới Đông (huyện Hóc Môn), Tân Thới Hiệp, Tân Chánh Hiệp, Trung Mỹ Tây, Hiệp Thành (quận 12), Đa Phước, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh).

Để thực hiện những biện pháp cung cấp nước sạch, các công ty cấp nước đã bỏ ra kinh phí rất lớn. Thậm chí, có những nơi không có trong quy hoạch phát triển. Con số 110.000 đồng hồ nước không có người dùng được xem là quá lãng phí.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước