Hơn 200 trẻ trong một thôn bị nhiễm độc chì

Nhóm phóng viên-Thứ sáu, ngày 24/04/2015 10:19 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê của ngành y tế, tại thôn Đông Mai, huyện Văn Lâm, Hưng Yên có tới hơn 200 trẻ bị nhiễm chì trong máu, với mức nhiễm vượt quá giới hạn 2 đến 7 lần bình thường

Hiện nay tại thôn Đông Mai, từ đất, nước, không khí… đều có hàm lượng chì quá cao. Nơi đây vẫn thường được gọi là bãi rác ắc quy của cả nước khi có đến 90% người trong làng làm nghề tái chế ắc quy thủ công.

Trường mầm non của thôn cũng nằm lọt giữa các cơ sở tái chế chì, có lẽ cũng chỉ ở đây, bài giảng về sự độc hại của ắc quy được đưa vào giờ học cho các bé. Thế nhưng, những lời dặn dò cho trẻ cũng sẽ là vô ích khi chính cha mẹ chúng lại không muốn thay đổi công việc độc hại này vì đây là nguồn thu nhập chính của nhiều hộ gia đình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước