Hơn 2.000 tàu cá ở Quảng Ngãi không đăng ký, đăng kiểm

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 20/07/2020 06:14 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Tỉnh Quảng Ngãi có khoảng 600 tàu cá không đăng ký, đăng kiểm và hơn 1.400 tàu cá hết hạn đăng ký, đăng kiểm nhưng ngư dân không gia hạn.

Tình trạng này gây nhiều khó khăn cho các cơ quan chức năng khi kiểm tra, kiểm soát tàu cá trong quá trình hoạt động trên biển, nhất là lúc gặp thiên tai, sự cố. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh hiện nay có số lượng tàu cá dưới 6 mét hoạt động ven bờ nhưng không được các địa phương ven biển cấp phép, quản lý.

Trước thực tế này, ông Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở NN&PTNT chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi tăng cường quản lý các phương tiện này.

"Đối với tàu thuyền dưới 6 mét mà ngư dân gắn máy 20 mã lực tuy là đi làm ven bờ nhưng chính quyền phải đảm bảo an toàn hoạt động trên biển, chúng ta không được bỏ lửng việc này. Tôi đề nghị Sở Nông nghiệp dù có quản lý đăng ký, đăng kiểm hay không nhưng chí ít phải hướng dẫn người hành nghề có những thiết bị vệ tinh, điện thoại vệ tinh để kịp thời liên lạc khi có sự cố xảy ra" - ông Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nói.

Tàu cá 'phơi xác', choán hết diện tích neo đậu Tàu cá "phơi xác", choán hết diện tích neo đậu

VTV.vn - Hàng loạt xác tàu cá bị bỏ trên cảng biển Sa Hùng không chỉ gây mất an toàn cho tàu thuyền ra vào cảng mà còn khiến khu vực nhếch nhác, ô nhiễm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước