Hơn 300.000 học sinh tham gia thi tìm hiểu lịch sử Việt Nam trực tuyến

Kim Ngân, Duy Công (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 15/12/2015 22:19 GMT+7

VTV.vn - Cuộc thi tìm hiểu lịch sử mang tên "Tự hào Việt Nam" đã thu hút hơn 300.000 học sinh của trên 2.600 trường phổ thông trên cả nước tham dự.

Cuộc thi "Tự hào Việt Nam" do Trung ương Đoàn TNCS HCM phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cho học sinh Trung học Phổ thông và Trung tâm giáo dục thường xuyên trên cả nước. Đây là cuộc thi trực tuyến, có thể tham gia ở bất kỳ địa điểm nào nên rất hấp dẫn các em học sinh. Ngày 13/12 vừa qua, các tỉnh, thành trên cả nước đã đồng loạt tổ chức vòng chung kết cấp tỉnh.

Các thí sinh cần đăng ký tài khoản và dự thi bằng cách trả lời câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến lịch sử dân tộc. Bên cạnh phần thi trắc nghiệm, cuộc thi "Tự hào Việt Nam" còn có phần thi clip, trong đó các em tự làm các clip có nội dung tuyên truyền, giới thiệu về một vấn đề, một nhân vật hoặc một địa danh lịch sử của Việt Nam. Đã có trên 130 clip được gửi về, trong đó, nhiều clip được đánh giá là độc đáo, hấp dẫn.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước