Hơn 32.000 băng rôn quảng cáo treo trái phép ở TP Hồ Chí Minh

Thế Hà-Thứ năm, ngày 23/02/2023 22:57 GMT+7

VTV.vn - Tại tuyến đường của TP Hồ Chí Minh, hàng loạt băng rôn, biển quảng cáo trái phép treo trên trụ đèn chiếu sáng, gốc cây, thậm chí cả biển báo giao thông.

Các cơ quan quản lý của thành phố đang tìm giải pháp để chấn chỉnh tình trạng này. Theo thống kê của Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, chỉ trong năm 2022 có tới 32.000 băng rôn quảng cáo treo trái phép.

Theo luật, các trường hợp treo băng rôn quảng cáo trái phép có thể bị xử phạt từ 500.000 - 1 triệu đồng với cá nhân và từ 1 - 2 triệu đồng với tổ chức.

Hơn 32.000 băng rôn quảng cáo treo trái phép ở TP Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Theo thống kê của Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, chỉ trong năm 2022 có tới 32.000 băng rôn quảng cáo treo trái phép. (Ảnh minh họa - Ảnh: NLĐ)

Tuy nhiên, việc kiểm tra phát hiện và dẹp bỏ những quảng cáo vi phạm này tốn nhiều nguồn lực, trong khi xử phạt lại càng khó vì khó bắt tận tay.

Theo quy định, TP Hồ Chí Minh có hơn 26.000 trụ chiếu sáng đô thị được phép cho treo băng rôn. Tuy nhiên Sở Xây dựng kiến nghị với thành phố chỉ cho phép treo với mục đích duy nhất là tuyên truyền cổ động chính trị hoặc các nội dung phục vụ cộng đồng đã được chính quyền thành phố chấp thuận.

Nhiều gầm cầu tại TP Hồ Chí Minh bị biến thành bãi rác Nhiều gầm cầu tại TP Hồ Chí Minh bị biến thành bãi rác

VTV.vn - Bị lấn chiếm làm nơi ở tạm, buôn bán hoặc biến thành bãi rác tự phát… là tình trạng đang diễn ra ở nhiều gầm cầu của TP Hồ Chí Minh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước