Hơn 500 trụ điện “mọc” giữa đường

Thế Hà-Thứ ba, ngày 21/12/2021 20:22 GMT+7

VTV.vn - Sau khi dự án mở rộng, nâng cấp tuyến đường Đặng Thúc Vịnh được triển khai, hơn 500 cây cột điện chưa được di dời trở thành vật cản nằm ngay giữa lòng đường.

Đường Đặng Thúc Vịnh (huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) là trục đường kết nối TP Hồ Chí Minh qua Bình Dương, Long An, có lưu lượng xe lớn. Dù đoạn đường trải nhựa rất đẹp nhưng lại có hai hàng cột điện án ngữ ngay giữa đường, trở thành vật cản giao thông khó chịu và nguy hiểm.

Anh Nguyễn Văn Được, người dân huyện Hóc Môn cho biết: "Người ở đây quen rồi, còn né được. Người ở nơi khác đến nguy hiểm lắm, chỉ sơ xẩy là tai nạn".

Hơn 500 trụ điện “mọc” giữa đường - Ảnh 1.

Dự án mở rộng đường Đặng Thúc Vịnh dài 5,3 km, vốn đầu tư gần 700 tỷ, khởi công từ 4 năm trước. Lòng đường từ 6, 7m được mở rộng lên 30m. Hàng cột điện ở vỉa hè đường cũ nay nằm giữa mặt đường mới. Việc thi công hạ tầng thiếu đồng bộ khiến nhiều đoạn đã làm xong mà cột điện vẫn chưa kịp di dời.

Tình trạng "cột điện mọc giữa đường" cũng xảy ra ở một số tuyến đường khác tại TP Hồ Chí Minh. Nguyên nhân chung thường là mở đường mới, giá đất tăng, ngành điện gặp khó về vị trí đặt trụ điện trước nhà người dân. Nhưng nếu nhìn rộng hơn, nguyên nhân thực sự là việc triển khai hạ tầng thiếu đồng bộ bởi xu hướng tất yếu là đều sẽ phải ngầm hóa lưới điện và cáp viễn thông nhưng hiếm khi việc ngầm hóa có thể được triển khai ngay từ đầu cùng với quá trình làm đường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước