Hơn 5.000 hộ dân ở An Giang cần di dời khẩn cấp do sạt lở

Diệp Phong, Đặng Công-Thứ tư, ngày 13/07/2022 06:09 GMT+7

VTV.vn - Hàng chục vụ sạt lở, sụt lún sông xảy ra từ đầu năm đến nay tại An Giang khiến đây được coi là điểm nóng của khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Mới đây, tại thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang xảy ra vụ sạt lở khiến 2 nhà kho và một căn nhà đổ sập xuống sông. Hiện trên địa bàn An Giang có hàng chục điểm có nguy cơ sạt lở cao.

Từ cuối tháng 6 đến nay, tỉnh An Giang đã 2 lần công bố tình huống sạt lở khẩn cấp tại xã Quốc Thái (huyện An Phú) và xã Phú Mỹ, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung (huyện Châu Phú). Đây là các vị trí sạt lở đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp gần 200 hộ dân.

Ngoài ra, khu vực sạt lở có rất nhiều nhà kho, xưởng sản xuất, tuyến quốc lộ huyết mạch. Việc ban bố tình huống khẩn cấp nhằm ưu tiên triển khai các giải pháp xử lý, đảm bảo an toàn cho người dân.

Từ đầu năm đến nay tỉnh An Giang đã xảy ra 19 vụ sạt lở, sụt lún bờ sông với chiều dài gần 1.000m. Nguy hiểm hơn, hiện tại vẫn còn 56 điểm nguy cơ sạt lở từ trung bình đến rất cao với hàng ngàn hộ dân bị ảnh hưởng. Sức ép di dời, tái định cư cho bà con là rất lớn.

Tỉnh An Giang còn khoảng 13.000 hộ dân sống trong vùng có nguy cơ sạt lở, trong đó có 5.000 hộ cần di dời khẩn cấp. Tuy nhiên, địa phương này đang gặp khó khăn về quỹ đất, nguồn vốn để tái định cư. Trên địa bàn đang triển khai 4 dự án tái định cư, đáp ứng khoảng 1.000 hộ dân, con số này chỉ tương đương 20% nhu cầu thực tế.

Trong khi đó, tại Cà Mau, hàng trăm căn nhà của người dân ven biển bị ngập trong 2 ngày qua do triều cường kết hợp với gió Tây Nam gây ra sóng to, gió lớn. Theo ghi nhận của phóng viên, thời điểm này nước biển đã rút nhưng vẫn có những cơn sóng lớn tràn qua đê. Tình trạng này khiến người dân sống ở ven biển tỉnh Cà Mau vô cùng lo lắng bởi 2 ngày qua, bà con đã nhiều lần chứng kiến cảnh nước biển bất ngờ dâng cao tràn vào nhà cửa. Nhiều gia đình không kịp kê cao đồ đạc dẫn đến hư hỏng.

Nhiều bà con phải gói ghém đồ đạc tạm di dời đến nơi khác. Theo Tổng Cục phòng chống thiên tai, trong hôm nay, triều cường ở biển Tây sẽ tiếp tục vượt mức báo động 3 và có xu hướng giảm dần trong những ngày tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước