Sạt lở ngiêm trọng đe dọa nhiều hộ dân ở Phú Thọ

Nguyễn Ngân, Nam Việt-Thứ ba, ngày 05/07/2022 12:44 GMT+7

VTV.vn - Nhiều khu vực bờ ngòi tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, tiếp giáp sông Lô đang bị sạt lở ngiêm trọng và gần tiến sát vào nhà dân.

Chuồng lợn, nhà vệ sinh, nhà bếp của nhà anh Nguyễn Trọng Dũng (xã Tiên Du, Phù Ninh, Phú Thọ) đều bị sạt xuống sông. Những gì còn lại chỉ là những viên gạch vụn dưới nền. Anh Dũng chia sẻ: "Mỗi lần mưa lở nhiều hơn, có khi sụt cả mảng, đêm ngủ nghe như tiếng động đất...".

Sạt lở ngiêm trọng đe dọa nhiều hộ dân ở Phú Thọ - Ảnh 1.

Nhiều nhà dân như chị Nguyễn Thị Thanh Hiền (xã Tiên Du, Phù Ninh, Phú Thọ) tự tìm cách ngăn sạt lở bằng việc xây những bờ tường nhưng nhiều lần xây xong lại đổ. Anh chị đi xin gạch cũ để đổ xuống sát chân tường quanh nhà nhưng cũng chỉ sau trận mưa lại bị cuốn đi.

Theo người dân, tình trạng sạt lở bắt đầu cách đây gần 10 năm, ban đầu chủ yếu lở khu vực đất nông nghiệp của bà con nhưng càng ngày diện tích càng lớn. Mưa lũ và việc khai thác cát sỏi trái phép trên lòng sông Lô trước đây đã khiến tình hình ngày càng ngiêm trọng.

Dọc 100m bờ ngòi khu 1, xã Tiên Du có 15 hộ dân sinh sống. Tại đây có vị trí kè cũ được làm cách đây 7 năm.

Trên địa bàn huyện Phù Ninh có 5 khu vực ngòi thoát nước đều sạt lở như vậy. Đây là công trình vừa dẫn nước tưới tiêu vừa thoát nước mỗi mùa mưa bão. Dự án kè đá cách đây 7 năm làm dang dở được chính quyền giải thích do thiếu vốn. Hiện dự án gia cố bờ ngòi trên các tuyến đang được UBND tỉnh xây dựng với kinh phí có thể lên tới hơn 100 tỷ đồng để kè toàn bộ phần thân những bờ ngòi này.

Chưa có tấm biển cảnh báo hay dây chắn khu vực nguy hiểm nào tại đây, còn người dân, nhất là người già, trẻ nhỏ, lại có thêm những đêm mất ngủ, lo sợ mỗi khi có trận mưa đến. Những nỗi bất an cứ thế kéo dài năm này qua năm khác mà chưa được giải quyết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước