Hưng Yên dỡ bỏ cách ly y tế tổ dân phố cuối cùng

Đài PT-TH Hưng Yên-Thứ bảy, ngày 05/06/2021 12:41 GMT+7

VTV.vn - Trong 1 tuần qua, Hưng Yên đã gỡ bỏ phong tỏa và giãn cách xã hội hơn 10 khu dân cư ở các huyện Khoái Châu và thị xã Mỹ Hào.

Sáng 5/6, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên tiến hành dỡ bỏ cách ly y tế, chuyển sang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính Phủ đối với tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa. Đây là khu dân cư cuối cùng ở Hưng Yên được dỡ bỏ sau hơn 1 tháng phong tỏa.

Hưng Yên dỡ bỏ cách ly y tế tổ dân phố cuối cùng - Ảnh 1.

Nguyễn Xá là khu dân cư có 800 hộ dân, trên 4.000 người sinh sống. Đây là khu dân cư đầu tiên của thị xã Mỹ Hào bị phong tỏa sau khi phát hiện bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 ngày 5/5, sau đó xuất hiện thêm 7 ca bệnh, chủ yếu liên quan đến một phòng khám trên địa bàn. Đến nay, đã có 6/8 bệnh nhân ở khu dân cư khỏi bệnh, đang thực hiện cách ly tại nhà.

Như vậy, trong 1 tuần qua, Hưng Yên đã gỡ bỏ phong toả và giãn cách xã hội hơn 10 khu dân cư ở các huyện Khoái Châu và thị xã Mỹ Hào. Đã qua 9 ngày, địa phương không phát hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tuy nhiên, người dân vẫn được khuyến cáo không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng dịch, nhất là các hộ dân vẫn đang thực hiện cách ly tại gia đình.

Hưng Yên: Thị xã Mỹ Hào và 5 xã ở huyện Khoái Châu thực hiện cách ly xã hội Hưng Yên: Thị xã Mỹ Hào và 5 xã ở huyện Khoái Châu thực hiện cách ly xã hội

VTV.vn - Thị xã Mỹ Hào và huyện Khoái Châu đã thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0h ngày 10/5.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước