Huy động mọi nguồn lực cho giảm nghèo

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 17/10/2022 22:48 GMT+7

VTV.vn - Cùng với nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, công tác giảm nghèo rất cần cả sự hỗ trợ của cả cộng đồng, tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân trong xã hội.

Từ Gò Quao sang Long Mỹ, chị Huỳnh Ly (huyện Gò Quao, Kiên Giang) mang hàng gia công trả cho cơ sở đan lát của ông Bẩy Trong.

Nhiều năm qua, đây là nơi duy nhất tạo thu nhập ngoài đồng ruộng cho các hộ nghèo quanh vùng.

Hơn 400 người nghèo ở Hậu Giang và Kiên Giang được tạo việc làm bằng nghề đan lục bình nhờ cơ sở của ông Bảy Trong.

Từng là hộ nghèo, lúc khó nhất, ông phải bán cả 10 công ruộng để trang trải sinh hoạt. Được hỗ trợ vay 100 triệu đồng, ông mở rộng sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm cho bà con. Sau 2 năm, không chỉ gia đình ông mà còn nhiều hộ tại đây cùng thoát nghèo.

Để giảm nghèo nhanh, ngoài nguồn lực hỗ trợ từ Trung ương, tỉnh Hậu Giang đã giành 204 tỷ đồng từ tiết kiệm chi và tạm dừng triển khai một số công trình chưa cần thiết, ủy thác cho vay ưu đãi gần 100 nghìn lượt hộ nghèo để tạo việc làm.

Nhờ các nguồn lực tập trung cho giảm nghèo, Việt Nam đã hoàn thành sớm mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc về giảm nghèo, được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm sáng về giảm nghèo trên thế giới. Và với sự ưu tiên quan tâm cho công tác này đã khẳng định các cam kết quốc tế của Việt Nam về phát triển bền vững và an sinh xã hội.

Giảm nghèo là quyết tâm không ngừng nghỉ của Việt Nam. Cùng với tăng trưởng kinh tế, Đảng và Nhà nước luôn đặt giảm nghèo là ưu tiên hàng đầu. Chính phủ luôn dành nguồn lực đầu tư cho giảm nghèo và các chương trình giảm nghèo.

Giảm nghèo không chỉ nhận được sự đồng thuận cao của các cấp, các ngành mà trở thành mục tiêu, khát vọng vươn lên của toàn xã hội.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước