[Infographic] Thưởng Tết có bắt buộc phải bằng tiền?

Minh Đức-Thứ hai, ngày 06/12/2021 15:52 GMT+7

VTV.vn - Theo quy định, thưởng Tết không bắt buộc bằng tiền, có thể bằng hiện vật thay tiền, và tiền thưởng Tết không phải trích đóng BHXH.

Hiện vẫn còn nhiều người lao động hiểu lầm về thưởng Tết như: thưởng Tết bắt buộc phải bằng tiền mặt hay tiền thưởng Tết phải đóng BHXH... Tuy nhiên, trên thực tế, tiền thưởng Tết có thể bằng hiện vật thay tiền, tiền thưởng Tết không phải trích đóng BHXH. Đặc biệt, hiện không có quy định cụ thể nào về bắt buộc doanh nghiệp phải trả "lương tháng 13" hay thưởng Tết cho người lao động.

[Infographic] Thưởng Tết có bắt buộc phải bằng tiền? - Ảnh 1.
Thưởng Tết 2022 thế nào? Thưởng Tết 2022 thế nào?

VTV.vn - Cứ đến cuối năm, thưởng Tết lại trở thành vấn đề được nhiều người quan tâm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

thưởng Tết

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước