Khách sạn nâng cao phòng chống COVID-19 cho người nhập cảnh

Đình Quân-Thứ bảy, ngày 07/11/2020 20:56 GMT+7

VTV.vn - Việc kiểm soát người nhập cảnh vào nước ta rất quan trọng trong đó có vai trò của các khách sạn được dùng làm nơi cách ly.

Để bảo đảm an toàn, quận Hoàn Kiếm đã yêu cầu những người phục vụ trong khu cách ly khi tiếp xúc với người nước ngoài nhập cảnh (dù không bị nhiễm COVID-19) vẫn phải bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch. Quận đã yêu cầu các khách sạn khác là khu cách ly trên địa bàn rút kinh nghiệm để làm tốt hơn công tác phòng, chống dịch.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết khi báo cáo, các quận, huyện đều đề cập đến việc kiểm tra công tác phòng, chống dịch rất bài bản, quyết liệt. Thế nhưng, khi đi kiểm tra trên thực tế, các quận, huyện vào cuộc chưa quyết liệt, ý thức người dân thấp nên vẫn còn trường hợp không đeo khẩu trang tại các nơi công cộng.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, ở trong nước, mặc dù tình hình dịch đang được kiểm soát tốt nhưng vấn đề đặt ra là làm sao siết lại tinh thần chống dịch, đặc biệt không được mất cảnh giác khi mùa đông sắp đến, nhất là ở miền Bắc, là điều kiện rất thuận lợi cho virus SARS-CoV-2 phát triển, lây lan.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-10 yêu cầu nâng cao ý thức cộng đồng, tăng cường công tác truyền thông với Thông điệp 5K của Bộ Y tế là "Khẩu trang-Khử Khuẩn-Khoảng cách-Không tụ tập đồng người-Khai báo y tế".

Hà Nội: 2 nhân viên khách sạn tiếp xúc gần với ca bệnh 1.203 Hà Nội: 2 nhân viên khách sạn tiếp xúc gần với ca bệnh 1.203

VTV.vn - 2 người này là nhân viên làm việc tại khách sạn nơi bệnh nhân 1.203 được chuyển đến cách ly.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước