Khai hội đền Mẫu Âu Cơ và Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn

25/02/2015 19:28 GMT+7

(VTV.vn) - Hôm nay (25/2, mùng 7 tháng Giêng), hai lễ hội lớn được khai hội là lễ hội đền Mẫu Âu Cơ tại Phú Thọ và lễ hội Tịch điền Đọi Sơn, Hà Nam.

Hôm nay, tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra lễ dâng hương Tổ mẫu Âu Cơ, người mẹ huyền thoại của dân tộc Việt Nam. Nghi thức chính là tế nữ quan với 12 cô gái thanh tân tế mẫu để tri ân công đức mẹ Âu Cơ. Theo truyền thuyết, đây chính là nơi mẹ Âu Cơ khai khẩn đất hoang, dạy dân cấy lúa, trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải. Nhân dân đã dựng lên ngôi miếu phụng thờ, đời đời hương khói, tưởng nhớ tổ Mẫu.

Lễ hội Tịch điền diễn ra vào sáng nay (12/2) tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Đây là lễ hội xuống đồng cày ruộng, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Theo sử sách ghi chép, mùa Xuân năm 987, vua Lê Đại Hành về chân núi Đọi Sơn làm lễ Tịch điền, từ đó, lễ hội Tịch điền trở thành mỹ tục được các triều đại về sau thực hiện một cách thành kính, trang trọng. Đến nay, lễ hội này đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa tâm linh, góp phần tuyên truyền giáo dục các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ chú trọng đến sản xuất nông nghiệp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Tin liên quan

Giá trị lịch sử, văn hóa trong lễ hội Đền Hai Bà Trưng

Giá trị lịch sử, văn hóa trong lễ hội Đền Hai Bà Trưng

1975 năm đã qua đi nhưng thần tích Hai Bà Trưng đánh giặc vẫn còn lưu truyền trong đời sống hôm nay như một bài học về lịch sử bảo vệ Tổ quốc của tiền nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.