Khai trương phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội)

Thùy Linh, Chí Hiếu-Thứ bảy, ngày 31/12/2022 05:58 GMT+7

VTV.vn - Đây là tuyến phố đi bộ thứ 5 tại Thủ đô nhằm tạo ra điểm vui chơi, giải trí cho người dân và du khách nhân dịp năm mới 2023.

Tối 30/12, tại Hà Nội đã khai trương không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông và phụ cận.

Mặc dù thời tiết lạnh nhưng rất đông người đã về khai mạc không gian đi bộ này. Tuyến có chiều dài 1,6 km, Tổng diện tích sử dụng dự kiến khoảng 11.000m2 (trong đó khoảng 4.800m2 mặt nước).

Khai trương phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) - Ảnh 1.

Các đại biểu ấn nút khai trương không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông và phụ cận. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN

Khai trương phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) - Ảnh 2.

Tiết mục múa lân tại không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN

Khai trương phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) - Ảnh 3.

Người dân đến tham quan, trải nghiệm không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN

Khai trương phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) - Ảnh 4.

Vào những dịp cuối tuần, người dân Hà Nội và du khách sẽ có dịp đi bộ dạo phố, ngắm hồ Thiền Quang và Công viên Thống nhất và có thêm không gian công cộng để trải nghiệp mỗi dịp cuối tuần.

Khai trương phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) - Ảnh 5.

Các gian hàng ẩm thực phong phú và đa dạng. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN

Khai trương phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) - Ảnh 6.

Người dân chụp ảnh lưu niệm tại không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN

Khai trương phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) - Ảnh 7.

Các em nhỏ chờ chú hề làm những quả bóng cho mình. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN

Khai trương phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) - Ảnh 8.

Du khách tham quan, mua sắm tại các gian hàng trong không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN

Khai trương phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) - Ảnh 9.

Các em nhỏ tham gia kéo co tại không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN

Trong khu vực phố đi bộ, dự kiến sẽ có 6 không gian chính, gồm:

- Không gian văn hóa tâm linh.

- Không gian tổ chức hoạt động.

- Không gian trưng bày, giới thiệu lịch sử.

- Không gian dịch vụ thương mại.

- Không gian đi bộ

- Tổ chức trình diễn âm thanh, ánh sáng khu vực mặt hồ Thiền Quang.

Trước đó, Công viên Thống Nhất phía đường Trần Nhân Tông cũng đã mở rào sau 60 năm để kết nối với phố đi bộ này.

Khai trương phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) - Ảnh 10.

Công viên Thống Nhất dỡ hàng rào để kết nối với phố đi bộ Trần Nhân Tông. Ảnh: ANTĐ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước