Khẩn cấp di dời gần 100 hộ dân ở Huổi Lèng ra khỏi nơi nguy hiểm

Đỗ Lê-Thứ bảy, ngày 28/05/2022 17:47 GMT+7

VTV.vn - Gần 100 hộ gia đình dân tộc Mông ở xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên đang được di dời khẩn cấp ra khỏi khu vực nguy hiểm, hỗ trợ dân sinh.

Một ngày sau vụ sạt núi làm cháu Thào Minh Cường ở Huổi Toóng 2 xã Huổi Lèng, Mường Chà, Điện Biên thiệt mạng, không còn thấy dấu tích nền nhà bởi hàng nghìn m3 đất đá từ taluy dương đổ xuống đã vùi lấp tất cả. Hàng chục công nhân của đơn vị thi công quốc lộ 12 mới là Công ty Huy Hoàng làm việc cật lực để hót sạt, thông tuyến.

Ông Thào A Phừ - Chủ tịch UBND xã Huổi Lèng, Mường Chà, Điện Biên - cho biết: "Số hộ nằm trong nguy cơ sạt là có 51 hộ, trong đó có 9 hộ cần phải di chuyển ngay".

UBND huyện Mường Chà đã chỉ đạo các lực lượng của huyện phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn; động viên, thăm hỏi, huy động xe cứu thương đưa người bị thương đi cấp cứu kịp thời.

Ông Vũ Văn Ngọc - Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Chà, Điện Biên - cho hay: "Đến nay, trên địa bàn bản Huổi Toóng qua rà soát thì có 13 hộ gia đình thuộc trường hợp phải di dời khẩn cấp. Ngay buổi sáng, huyện đã chỉ đạo, đến nay các hộ đã di chuyển đến nơi ở an toàn".

Để xây dựng khu tái định cư cho gần 100 hộ dân bản Huổi Toóng 2, lãnh đạo huyện Mường Chà cùng các phòng, ban liên quan đã tiến hành khảo sát 3 địa điểm, dự kiến chọn 1 địa điểm có mặt bằng rộng khoảng 5ha để tiến hành di chuyển trước 50 hộ gia đình nằm trong vùng bị sạt lở, các hộ còn lại huyện sẽ tiếp tục khảo sát vị trí thích hợp, xây dựng phương án di dời trong thời gian tới.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước