Khánh Hòa: Thiếu nước tưới, hơn 50% diện tích vụ Hè Thu bị bỏ hoang

Thanh Nhã, Nguyên Ngọc (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 26/02/2016 13:04 GMT+7

Lúa bị chết do hạn hán và nhiễm mặn tại tỉnh Khánh Hòa.(Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

VTV.vn - Do thiếu nước tưới trầm trọng, diện tích sản xuất lúa vụ Hè Thu năm 2016 ở tỉnh Khánh Hòa chỉ đạt khoảng 46,8% kế hoạch, hơn 50% diện tích còn lại bị bỏ hoang.

Mùa mưa năm 2015 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kết thúc sớm, lượng mưa bình quân cả năm giảm nên nguy cơ thiếu nước tưới cho vụ Hè Thu là rất cao. Hiện tổng dung tích các hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là khoảng 141 triệu m3, chỉ đạt 57% dung tích thiết kế, thấp hơn nhiều so với những năm trước. Một số hồ thủy lợi có dung tích lớn vẫn chưa tích đủ nước.

Hồ Đá Bàn thuộc thị xã Ninh Hòa, hồ thủy lợi lớn nhất tỉnh Khánh Hòa với 75 triệu m3, chiếm gần 1/3 tổng dung tích các hồ chứa của tỉnh, hiện chỉ đạt khoảng 14,7 triệu m3, đạt 21% dung tích thiết kế. Theo kế hoạch, hồ Đá Bàn sẽ cung cấp nước cho 4.000 ha vụ Đông Xuân nhưng hiện tại chỉ đủ tưới cho 2.000ha. Nhiều diện tích trồng lúa trên địa bàn thị xã Ninh Hòa đã bị bỏ hoang.

Ninh Thuận thiếu nước tưới trầm trọng vụ Đông Xuân Ninh Thuận thiếu nước tưới trầm trọng vụ Đông Xuân

VTV.vn - Một tháng trở lại đây, tỉnh Ninh Thuận không có mưa bổ sung, nước ở các hồ, đập cạn kiệt nên nước tưới vụ Đông Xuân được dự báo khan hiếm nghiêm trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước