Hơn 60% diện tích đất nông nghiệp của thị xã An Khê, Gia Lai thiếu nước tưới

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 20/02/2016 21:38 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: nongnghiep.vn)

VTV.vn - Cho đến thời điểm này, hơn 60% diện tích trong tổng số gần 10.000 ha đất nông nghiệp của thị xã An Khê đang bị thiếu nước tưới.

Chưa bao giờ, người dân huyện An Khê, tỉnh Gia Lai bị thiếu nước trầm trọng như hiện nay, mặc dù khu vực Đông Trường Sơn chưa vào cao điểm của mùa khô.

Hiện, phần lớn diện tích nằm dọc lưu vực sông Ba đều không thể canh tác vì toàn bộ 10 km của dòng sông Ba đã trở thành dòng sông chết kể từ khi có đập thuỷ điện An Khê - Ka Nát. Trong khi đó, 1 trong 3 trạm bơm được xây dựng kể từ khi hồ thủy điện hoàn thành đã ngừng vận hành hơn 1 tháng nay vì mực nước đã xuống thấp hơn mực nước chết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước