Khánh thành tổ máy số 1 - Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương II

Quốc Thắng - Phạm Hưng-Thứ sáu, ngày 20/03/2015 20:28 GMT+7

Các đại biểu cắt băng khánh thành (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

VTV.vn - Chiều 20/3, công ty TNHH điện lực AES – TKV Mông Dương đã tổ chức lễ khánh thành tổ máy số 1 - Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương II.

Đây là dự án nhà máy nhiệt điện BOT đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam hiện nay. Tổ máy số 1 có công suất 560 MW, là một trong hai tổ máy thuộc Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương II. Khởi công xây dựng từ tháng 11/2014 tại phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương II có tổng công suất trên 1.120MW, tổng mức đầu tư gần 2 tỷ USD.

Sau khi hoàn thành và chạy thử toàn bộ nhà máy vào nửa cuối năm nay, Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương II ước tính sẽ sản xuất 7,6 tỷ kWh điện mỗi năm và sẽ chuyển giao cho Chính phủ Việt Nam sau 25 năm khai thác.

Trước đó, ngày 4/3, tổ máy số 1 đã được vận hành thương mại, hoàn thành trước tiến độ gần 1 tháng. Thành công từ nhà máy Nhiệt điện Mông Dương II là điều kiện tốt để công ty TNHH AES – TKV Mông Dương tiếp tục thực hiện dự án Nhiệt điện Mông Dương III tại huyện Đầm Hà trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước