Khánh thành tượng đài Anh hùng vũ trụ Titov trên Vịnh Hạ Long

Lê Nam, Duy Long (Đài PT-TH Quảng Ninh)-Thứ hai, ngày 14/09/2015 19:52 GMT+7

VTV.vn-Sáng 14/9, tỉnh Quảng Ninh và Hội hữu nghị Việt Nam - LB Nga đã long trọng tổ chức Lễ khành thành tượng đài Anh hùng phi công vũ trụ Liên Xô Gherman Titov trên Vịnh Hạ Long.

Công trình tượng đài Anh hùng phi công vũ trụ Gherman Titov là tình cảm mà nhân dân Việt Nam nói chung, nhân dân Quảng Ninh nói riêng gửi tới nhân dân Nga, nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập Hội hữu nghị Việt - Xô và Ngày truyền thống Hội Hữu nghị Việt - Nga, kỷ niệm 80 năm ngày sinh của Anh hùng vũ trụ Gherman Titov.

Nằm tại vị trí trang trọng trên đảo Titov, tượng đài bán thân Anh hùng vũ trụ Liên Xô Gherman Titov được làm bằng đá quý trên diện tích 106m2, kinh phí xây dựng 7 tỷ đồng.

Gần 5 tháng sau chuyến bay lịch sử vào vũ trụ, Gherman Titov đã đến thăm Việt Nam. Trong chuyến thăm này, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam đã dành cho ông sự đón tiếp đặc biệt và trao tặng Gherman Titov danh hiệu Anh hùng Lao động Việt Nam. Ngày 22/1/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Anh hùng vũ trụ đi tham quan Vịnh Hạ Long và dừng chân nghỉ ngơi trên một hòn đảo. Để biểu thị tình hữu nghị với nhân dân Liên Xô và tình cảm với người anh hùng vũ trụ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt tên hòn đảo là Titov.

Tượng đài Anh hùng phi công vũ trụ Liên Xô Gherman Titov hoàn thành sẽ giúp cho tỉnh Quảng Ninh có thêm một công trình kiến trúc đặc sắc, tôn vinh thêm giá trị lịch sử - văn hóa của Di sản - Kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước