Khánh thành tượng đài nhà chí sỹ Tăng Bạt Hổ

Thời sự VTV-Thứ tư, ngày 04/02/2015 17:38 GMT+7

Sáng 4/2, tại huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định đã diễn ra lễ khánh thành tượng đài chí sỹ Tăng Bạt Hổ, nhà yêu nước của Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.

Chí sỹ Tăng Bạt Hổ, sinh năm 1858, tại huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Sinh thời, ông là nhà yêu nước có nhiều đóng góp to lớn trong hoạt động cách mạng như chiêu mộ nghĩa binh, lập chiến khu chống giặc Pháp.

Tháng 10/1904, Tăng Bạt Hổ gia nhập Duy Tân Hội cùng một số đồng chí mà đứng đầu là nhà cách mạng Phan Bội Châu bàn việc thành lập phong trào Đông Du.

Việc xây dựng và khánh thành tượng đài Tăng Bạt Hổ thể hiện lòng tri ân, tôn kính và biết ơn công lao to lớn của nhà yêu nước Tăng Bạt Hổ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ rẻ hôm nay và mai sau. Đồng thời, công trình còn góp phần tạo điểm nhấn của thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân ngày càng phát triển giàu đẹp và văn minh. 

Cũng nhân dịp này, Ngân hàng thương mại cổ phần và đầu tư Việt Nam (BIDV) và một số đơn vị hảo tâm cũng đã trao tặng gần 2.900 phần quà Tết với giá trị hơn 860 triệu đồng cho đồng bào nghèo huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi sắp về.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Từ khóa:

Tăng Bạt Hổ

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước