Khát vọng cống hiến - Lẽ sống của thanh niên

Nguyễn Ngân, Thành Luân-Thứ tư, ngày 15/12/2021 21:10 GMT+7

VTV.vn - Trong lịch sử đất nước, thanh niên Việt Nam luôn là lực lượng xung kích, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì; chiến đấu, cống hiến, hi sinh cho Tổ quốc.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Tuổi trẻ là tuổi của tương lai. Muốn có tương lai tốt đẹp thì phải chiếm lấy bằng ý chí và nghị lực của chính bản thân". Ngày hôm nay, tinh thần ấy tiếp tục lan tỏa bằng những việc làm cụ thể.

Khát vọng cống hiến - Lẽ sống của thanh niên - Ảnh 1.

Những lớp học ngoại ngữ miễn phí xuyên biên giới cho đồng bào dân tộc hay những em nhỏ tận châu Phi là sáng kiến nhiều năm nay của Phượng, cô giáo chưa đầy 30 tuổi - 1 trong 10 giáo viên toàn cầu.

Khát vọng cống hiến - Lẽ sống của thanh niên - Ảnh 2.

Hay tại khu cách ly tập trung ở Nghệ An, đồng hành với các anh nuôi trường quân sự Quân khu 4 là những thanh niên tình nguyện, sinh viên từ mọi miền đất nước, không quản đêm ngày, không nề hà bất cứ việc gì.

Khát vọng cống hiến - Lẽ sống của thanh niên - Ảnh 3.

"Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên" - Đi theo tiếng gọi của Tổ quốc, những người trẻ sẵn sàng lao vào tâm dịch, từ y, bác sĩ, chiến sĩ bộ đội, công an đến các tình nguyện viên đều tự nguyện và cống hiến, đầy nhiệt huyết

Bằng lao động, tài năng, trí tuệ, thanh niên Việt Nam đã đang đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước cho khát vọng hùng cường của dân tộc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước