Khi người trẻ chọn sống độc thân

Chuyển động 24h-Thứ năm, ngày 25/11/2021 12:16 GMT+7

VTV.vn - Trong cuộc sống hiện đại, tại nhiều quốc gia trên thế giới, nhiều người trẻ lựa chọn sống độc thân hơn. Người trẻ Việt Nam cũng không ở ngoài xu hướng này.

Ưa thích sự tự do, Hoàng Lan lựa chọn độc thân từ sớm và không vội vã kết hôn. Những năm tuổi trẻ độc lập đã đem đến cho cô một cuộc sống nhiều màu sắc.

"Lúc mình độc thân, mình có rất nhiều thời gian để trau dồi kiến thức, nhiều thú vui, cuộc sống sẽ vô cùng ý nghĩa. Mình còn dành nhiều thời gian cho gia đình. Khi mình không có chồng, có con, mình sẽ toàn tâm cho những gì mình thích. Mình chỉ ước 1 ngày có 48 tiếng thì tốt vì một phần lớn dành cho công việc và mình có quá nhiều thú vui" - chị Hoàng Lan, Hà Nội chia sẻ.

Với Hoàng Lan, mỗi ngày lại đem đến cho cô những trải nghiệm mới. Có khi là những chuyến du lịch lên rừng xuống biển, có khi là những chuyến đi thiện nguyện cùng bạn bè hay sống vài năm ở một vùng đất khác.

Độc lập, thành công và xinh đẹp, đó là những ấn tượng ngay khi gặp Phan Hoàng Thu - Hoa hậu Đông Nam Á năm 2013. Một ngày của cô trôi qua đầy bận bịu với những hoạt động nghệ thuật và cả kinh doanh, đầu tư. Trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, lựa chọn ly hôn, trở thành một single mom - mẹ đơn thân chưa bao giờ là điều hối tiếc với cô.

Cuộc sống bận bịu, thời gian được lấp đầy bởi những trải nghiệm, công việc để phát triển bản thân. Sống "cho mình" đôi khi khiến người trẻ tạm quên đi nhu cầu gắn kết tình cảm đôi lứa.

Xã hội hiện đại, người trẻ cũng có tư duy mở hơn trong xu hướng tình cảm, lựa chọn hạnh phúc cho bản thân. Chính vì vậy, suy nghĩ sống độc thân hay là độc thân "tạm thời" - cũng đã xuất hiện ở nhiều người trẻ. Thế nhưng, sẽ ra sao nếu như từ "tạm thời", nhu cầu ấy trở thành "cả đời"?

Người trẻ tìm đến cuộc sống độc thân sau những biến cố tình cảm

Bước qua những trải nghiệm tình yêu không trọn vẹn, độc thân là lựa chọn hiện tại của cô gái trẻ này. Đây cũng như một cách để cô quên đi những biến cố tình cảm trong quá khứ.

"Thời điểm đó, bạn ấy không có nhiều tiền nên khi đi ăn, uống đa số em trả. Nhưng sau khi chia tay, bạn ấy lại kể với những người yêu sau là em là người đào mỏ khiến em có suy nghĩ là dù mình có làm gì nhưng khi người ta muốn tâng bốc bản thân lên thì cũng có thể dìm mình xuống. Chính vì câu chuyện với người yêu cũ đó nên em cảm thấy cuộc sống độc thân hiện tại tốt hơn" - chị Q.T., (Hà Nội) nói.

Không trải qua những biến cố lớn như Q.T., hai bạn trẻ 'gen Z' Hữu Bách và Ngọc Nhi lại lựa chọn cuộc sống độc thân để tự tìm cho mình những khoảng trống riêng sau những mối tình kéo dài, hay đơn giản như một cách để họ tận hưởng một cuộc sống mới.

Anh Trịnh Hữu Bách, Hà Nội nói: "Giữa việc có người yêu và không có người yêu, em cảm thấy không có người yêu, em có thể làm những thứ bản thân mình thích, sống thoải mái hơn, không bị ép buộc hay gò bó".

Chị Trần Ngọc Nhi, Hà Nội cho hay: "Trong khoảng thời gian độc thân, em phải đấu tranh rất nhiều, đã có lúc cố gắng đi tìm một ai đấy nhưng lại nhận ra có vẻ bản thân mình không quá cần điều đó mà mình cần tận hưởng cuộc sống của mình hơn. Mình không còn phải tập trung vào một người mà có thể san sẻ sự quan tâm đến nhiều người khác".

Tuy nhiên, tư tưởng độc thân dù là "tạm thời" đang dần hình thành này sẽ kéo theo không ít vấn đề đáng lo ngại.

Theo ThS. Lã Linh Nga, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng Khoa học Tâm lý - Giáo dục: "Khi người trẻ có xu hướng độc thân hay kết hôn muộn sẽ dẫn đến những ảnh hưởng về sức khỏe sinh sản. Tiếp theo là tình trạng dân số già hóa đi, ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội. Làm sao để tạo nên một cộng đồng tạo nên sự gắn kết, những giá trị của gia đình rất có ý nghĩa. Có những niềm vui về việc thuộc về ai đó, ở bên ai đó. Nói về góc độ của giáo dục tiền hôn nhân, bây giờ đang ở góc nhìn là bế tắc, sao thấy khó khăn thế nhưng có những cách giải quyết tốt hơn nhiều".

Những giải pháp giúp người trẻ mở lòng, vượt qua những rào cản tâm lý là cần thiết. Bởi từ "tạm thời" đến "lâu dài" sẽ gây nên những thách thức trong tương lai cho chính cuộc sống của họ.

Ngày 11/11 tại sao gọi là Ngày độc thân? Ngày 11/11 tại sao gọi là Ngày độc thân?

VTV.vn - Ngày độc thân là ngày lễ khá nổi tiếng dành cho giới trẻ hiện nay, đặc biệt là với những bạn trẻ còn đang cô đơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước