Khí thế Cách mạng Tháng Tám

Thanh Chương, Huỳnh Sang-Thứ bảy, ngày 19/08/2023 12:29 GMT+7

VTV.vn- Tháng 8/1945, hơn 600 quân Nhật và tay sai tập trung về Tổng hành dinh ở Cần Thơ để phòng thủ. Nắm bắt thời cơ, quân và dân Cần Thơ đã tổ chức khởi nghĩa giành chính quyền.

''Đi cướp chính quyền năm bốn lăm. 

Tóc xanh nóp giáo chắc tay cầm''.

Đây là những vần thơ đầu tiên trong cuốn Hồi ký của ông Chín Khương - lão thành cách mạng 95 năm tuổi đời, 76 năm tuổi Đảng. Năm 17 tuổi, ông đã chứng kiến và tích cực tham gia cuộc khởi nghĩa giành chính quyền của người dân Cần Thơ. 

Ngày 26/8/1945, hơn 20.000 người đã tập trung biểu tình sau lời kêu gọi của đồng chí Huỳnh Phan Hộ thay mặt Ủy ban Giải phóng Dân tộc tỉnh.

Khí thế Cách mạng Tháng Tám - Ảnh 1.

Sau khi nghe lời hiệu triệu, đoàn biểu tình đã tập trung tại Dinh Xã Tây đòi Tỉnh trưởng Lưu Văn Tào giao lại chính quyền. Trước khí thế hừng hực của quần chúng, Tỉnh trưởng buộc phải chấp nhận yêu cầu của nhân dân, ra lệnh giải tán chính quyền bù nhìn. Quân Nhật đang chiếm đóng tại Trường Collège de Can Tho (nay là Trường THPT Châu Văn Liêm) phải co cụm, cố thủ.

Thắng lợi từ trung tâm tỉnh lỵ nhanh chóng lan ra, cổ vũ lực lượng cách mạng tiến công, vây ép địch ở khắp nơi. Cuộc cách mạng đã hoàn toàn giành thắng lợi. Từ đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ ra đời và được công nhận sớm nhất ở Nam Bộ, góp phần viết nên trang sử mới cho dân tộc. 


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước