Khô hạn ở Nam Trung Bộ sẽ gay gắt đến giữa năm

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 18/02/2016 15:34 GMT+7

VTV.vn - Khô hạn đang vào giai đoạn đỉnh điểm ở các tỉnh Nam Trung bộ. Thiếu nước sinh hoạt, thiếu nước sản xuất đang là nỗi lo lớn nhất lúc này ở hàng loạt địa phương.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo, từ nay đến cuối tháng 5, dòng chảy trên các sông khu vực Nam Trung Bộ tiếp tục giảm dần, khả năng thấp hơn trung bình cùng kỳ nhiều năm từ 60- 80%.

Tỉnh Ninh Thuận có 20 hồ chứa với dung tích thiết kế 192 triệu m3, nhưng hiện tại lượng nước chỉ tích được 80 triệu m3, đạt khoảng 40%. Các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận buộc phải dừng sản xuất lúa vụ đông xuân 2015-2016 tại một số khu vực khó khăn về nước, với diện tích lên tới 26.000 ha.

Hiện tại, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh chuyển sang cây trồng cạn, ưu tiên nguồn nước ở các hồ cho sinh hoạt và nước uống gia súc.

Khô hạn ở Nam Trung Bộ sẽ khốc liệt hơn năm 2015 Khô hạn ở Nam Trung Bộ sẽ khốc liệt hơn năm 2015

VTV.vn - Tình trạng khô hạn ở Nam Trung Bộ có nguy cơ sẽ kéo dài đến giữa năm 2016 với cường độ khốc liệt hơn so với năm 2015.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước