Khó kêu gọi lao động trái phép tại Hàn Quốc về nước

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 20/12/2015 10:06 GMT+7

VTV.vn -Nhiều giải pháp nhằm kêu gọi lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc quay trở về nước đã được đưa ra. Tuy nhiên, thực tế công tác này đang gặp phải không ít khó khăn.

Với khả năng tiếp nhận số lượng lao động lớn, trước đây Hàn Quốc được xem là một thị trường chủ lực trong xuất khẩu lao động của Việt Nam. Tuy nhiên, kể từ khi tình trạng lao động cư trú bất hợp pháp gia tăng, phía Hàn Quốc đã tạm dừng chương trình cấp phép cho lao động Việt Nam sang Hàn Quốc.

Điều này đã khiến cho hàng chục nggìn người có mong muốn sang Hàn Quốc làm việc đã không thể xuất cảnh. Để giải quyết tình trạng này, nhiều giải pháp đã được triển khai, nhưng thực tế công tác này cũng gặp phải không ít khó khăn.

Sẽ mạnh tay xử lý lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc Sẽ mạnh tay xử lý lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc

VTV.vn - Đối với những trường hợp cố tình ở lại cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước cho biết, sẽ có biện pháp mạnh tay để xử lý dứt điểm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước