Khó khăn công tác chống dịch vùng núi cao Hà Giang

Hoài Thương-Thứ sáu, ngày 05/11/2021 22:00 GMT+7

VTV.vn - Do đi lại khó khăn nên công tác chống dịch của lực lượng y tế tỉnh Hà Giang gặp không ít những thách thức.

Số ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng tại tỉnh Hà Giang vẫn tiếp tục tăng trong mấy ngày qua. Đặc biệt, có thêm những điểm dịch mới ở các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đi lại khó khăn. Điều này là một thách thức lớn cho công tác chống dịch của lực lượng y tế tỉnh.

Làm việc không kể ngày đêm suốt 1 tuần qua, lực lượng y tế của xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên, Hà Giang đã phải đi từng nhà, hỏi từng người dân. Các ca bệnh nằm rải rác trong thôn bản, nên rất khó khăn trong công tác truy vết.

Khó khăn công tác chống dịch vùng núi cao Hà Giang - Ảnh 1.

Lực lượng y tế Hà Giang tới các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Một trường Tiểu học ở xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên đã được trưng dụng làm nơi điều trị cho 65 bệnh nhân không triệu chứng. Xã này đang có ổ dịch phức tạp với 150 ca mắc trong mấy ngày qua.

Đến lúc này, 7.300 người dân xã Thuận Hòa đã được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc. Ổ dịch ở 2 thôn Minh Tiến và Khâu Trà của xã này đang được lực lượng y tế Hà Giang kiểm soát chặt chẽ.

Hà Giang tiếp tục xuất hiện ổ dịch mới ở xã Tả Ván, huyện Quản Bạ. Ghi nhận ngày 4/11, có thêm 36 ca mắc mới trong cộng đồng. Các bệnh nhân chủ yếu là bà con dân tộc thiểu số nằm ở vùng sâu vùng xa. Điều này đặt ra nhiều thách thức cho hệ thống chính trị Hà Giang trong công tác cống dịch những ngày tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước