Khó khăn tìm lại việc làm đối với người lao động

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 22/09/2021 20:45 GMT+7

VTV.vn - Với nhiều người, việc tìm một công việc mới sau thời gian giãn cách là điều không hề dễ dàng.

Sau 2 tháng giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 16, bắt đầu từ 6h sáng 21/9, TP Hà Nội đã cho phép mở cửa trở lại đối với một số cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa, cơ sở sản xuất và công trường xây dựng. Người dân cũng bắt đầu quay trở lại với công việc sau thời gian nghỉ dài. Tuy nhiên với những người đã mất việc làm trong dịch, việc tìm một công việc mới không phải điều dễ dàng.

Qua 2 tháng giãn cách, mọi hoạt động sản xuất và dịch vụ bị dừng lại gần như hoàn toàn nên dù mở cửa trở lại, người lao động cũng không dễ dàng gì để tiếp cận được một công việc phù hợp.

Khó khăn tìm lại việc làm đối với người lao động - Ảnh 1.

Tại một số công trường chưa thể khởi động lại vì thiếu người

Theo thống kê, trong 2 tháng qua, trên địa bàn thành phố có gần triệu doanh nghiệp và cửa hàng phải đóng cửa, việc làm cũng bị mất đi. Lao động trong ngành dịch vụ và lao động tự do bị thiếu việc do nhu cầu của người tiêu dùng giảm xuống mức thấp nhất và chưa thể hồi phục trong ngày một ngày hai.

Trong số 350.000 lao động tự do ngoại tỉnh bị kẹt lại vẫn có một bộ phận cần được trợ giúp của thành phố để tiếp tục bám trụ cho tới khi có việc làm. Dự kiến vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10, khi thành phố tiếp tục nới lỏng, số việc làm trong ngành xây dựng, dịch vụ giúp việc gia đình, vận chuyển hàng hóa sẽ tăng lên nhưng để phục hồi như cũ có lẽ còn cần thêm vài tháng nữa. Có ngành như xây dựng, tại một số công trường chưa thể khởi động lại vì thiếu người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước