Khoảng 23% ca mắc COVID-19 tại Đồng Tháp là trẻ em

Nguyễn Thường, Hoàng Vân-Thứ ba, ngày 14/12/2021 18:20 GMT+7

VTV.vn - Một trong những nguyên nhân được ngành chức năng nhận định đến từ thói quen sinh hoạt, vui chơi của trẻ.

4 ngôi nhà liền kề đều có bệnh nhân COVID-19 và vừa hoàn thành điều trị, về tiếp tục cách ly, theo dõi tại nhà. Riêng 1 gia đình có 4 F0, trong đó có 2 trẻ em, đứa 1 tuổi, đứa 9 tuổi. Nguồn lây từ người quen trong xóm.

Khoảng 23% ca mắc COVID-19 tại Đồng Tháp là trẻ em - Ảnh 1.

Bệnh nhân COVID-19 là trẻ em đang có xu hướng gia tăng ở hầu hết các địa phương trong tỉnh. Một trong những nguyên nhân được ngành chức năng nhận định đến từ thói quen sinh hoạt, vui chơi của trẻ.

Còn tại huyện Lai Vung, cao điểm từ tháng 11 đến nay, toàn huyện ghi nhận 1.802 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 419 bệnh nhân là trẻ em, tăng về số ca mắc mới và số trẻ em nhiễm bệnh.

Khoảng 23% ca mắc COVID-19 tại Đồng Tháp là trẻ em - Ảnh 2.

Ở độ tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, trẻ em còn hạn chế trong việc tự bảo vệ mình trước nguy cơ dịch bệnh. Nhiều trẻ dưới 12 tuổi chưa được tiêm vaccine nên nguy cơ nhiễm bệnh càng cao hơn.

Không ít trường hợp phụ huynh có kháng thể với virus nhưng trẻ em sống chung nhà lại bị nhiễm bệnh. Lúc này, sự chủ động phòng bệnh trong sinh hoạt, giao tiếp với trẻ của chính những người lớn sẽ trở thành "lá chắn" bảo vệ trẻ trước virus COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước