Khoảng 6 vạn người tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất

H.M-Thứ sáu, ngày 26/07/2024 19:40 GMT+7

VTV.vn - Trong 2 ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hội trường Thống Nhất đã đón khoảng 60.000 người đến viếng.

Tối 25/7, do lượng người đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất rất đông, UBND TP Hồ Chí Minh đã quyết định thay đổi giờ viếng tới 23h thay vì 22h như thông báo trước đó. Theo thông tin từ Ban Tổ chức Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, tính đến 22h ngày 25/7 đã có gần 700 đoàn, hơn 50.000 người đến viếng.

Trong khi đó, trong ngày 26/7, chỉ tính riêng trong khoảng thời gian từ 7h -10h cùng ngày, đã có hơn 180 đoàn với 10.664 người dân tới viếng đồng chí Tổng Bí thư. Cho tới 12h trưa 26/7, lượng người đến viếng đồng chí Tổng Bí thư còn tiếp tục tăng lên khi các đoàn người vẫn xếp hàng chờ vào viếng cho tới khi kết thúc thời gian quy định.

Như vậy, theo thống kê chưa chính thức, đã có khoảng 60.000 người dân ở khắp nơi tới viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Cao Huy cho hay, qua 2 ngày tổ chức Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, Ban Tổ chức Tang lễ đã chứng kiến những hình ảnh rất xúc động của cán bộ, đảng viên và nhân dân thể hiện tấm lòng tôn kính đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đặc biệt có rất nhiều các bạn trẻ đến viếng thể hiện tấm lòng tôn kính đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng…

Phát biểu trong sáng 26/7, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, tổ chức chu toàn lễ tang, lễ truy điệu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là cách để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh thể hiện tình cảm với Tổng Bí thư.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cũng cho hay: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người lãnh đạo dành nhiều tình cảm, kỳ vọng, tâm huyết với TP Hồ Chí Minh và đặc biệt có những định hướng, chiến lược cho TP Hồ Chí Minh trong phát triển, cũng như có những cơ chế vượt trội, giúp TP Hồ Chí Minh khơi dậy tiềm năng, tháo gỡ khó khăn để phát triển.

Thời gian tới, TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các cơ chế chính sách theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh. Đồng thời, TP Hồ Chí Minh sẽ nghiên cứu triển khai nhiều chương trình, đề án để biến những tư tưởng, tình cảm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thông qua các Nghị quyết này trở thành hiện thực để TP Hồ Chí Minh là trung tâm lớn, là đầu tàu của cả nước, đóng góp cho sự phát triển của đất nước…".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước