Khởi công mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim

Thúy Hằng, Hữu Tầm (Đài PT-TH Ninh Thuận)-Chủ nhật, ngày 13/12/2015 06:42 GMT+7

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải và các đại biểu phát lệnh khởi công dự án. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

VTV.vn - Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa khởi công xây dựng dự án nhà máy thủy điện Đa Nhim mở rộng tại huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

Nhà máy thủy điện Đa Nhim hiện tại được xây dựng từ năm 1964 với sản lượng bình quân khoảng 1 tỷ kWh/năm. Bên cạnh đó, nhà máy còn cung cấp nửa tỷ mét khối nước cho tỉnh Ninh Thuận. Một tổ máy có công suất 80MW được xây dựng thêm sẽ gia tăng sản lượng của thủy điện Đa Nhim thêm 100 triệu kWh/năm từ đầu năm 2018. Tổng mức đầu tư của dự án là gần 2.000 tỷ đồng, trong đó, vốn vay ODA của Nhật Bản chiếm 85%.


Nhà máy thủy điện Đa Nhim. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Nhà máy thủy điện Đa Nhim. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Tới dự và phát lệnh khởi công dự án, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải nhấn mạnh ý nghĩa lớn nhất của dự án là tận dụng tài nguyên bằng việc hạn chế xả thừa, qua đó tăng hiệu quả chung của nhà máy thủy điện Đa Nhim. Đồng thời, dự án cũng bảo đảm điều tiết, sử dụng hiệu quả nguồn nước tưới, nước sinh hoạt đối với tỉnh Ninh Thuận vốn luôn bị khó khăn do hạn hán.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước