Khơi dậy mạnh mẽ phong trào đọc sách trong mọi tầng lớp nhân dân

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 21/04/2022 13:32 GMT+7

VTV.vn - Sáng 21/4, tại Phố sách Hà Nội, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ phát động phong trào đọc sách trong cộng đồng.

Thống kê từ Cục Xuất Bản cho thấy, dù số sách xuất bản hàng năm đều tăng cao nhưng số đầu sách người Việt đọc trung bình hàng năm chỉ xấp xỉ 1 cuốn. Mỗi năm, một người Việt Nam chỉ chi khoảng 40.000 đồng để mua sách, con số rất thấp so với các nước trong khu vực.

Tại lễ phát động, Hội Xuất bản Việt Nam đề nghị các nhà xuất bản đẩy mạnh xây dựng các không gian sách hiện đại, chuyên nghiệp để mỗi nhà sách, hiệu sách, gian hàng điện tử trở thành một địa chỉ văn hóa hấp dẫn, là thiết chế văn hóa quan trọng đáp ứng nhu cầu xã hội. Mỗi trường học và mỗi gia đình hãy quan tâm hơn nữa đến sách, chăm chút cho thói quen đọc sách của mỗi thành viên trong gia đình và nhà trường.

Từ năm 2014 - 2019, chỉ tính riêng các cơ sở giáo dục trên cả nước đã tổ chức được hơn 240.000 hội thi, hội thảo, chuyên đề, tập huấn gắn với chủ đề về sách và văn hóa đọc, tính trung bình Việt Nam có hơn 60 Hội sách được tổ chức/năm. 

Sau 8 năm tổ chức, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành sự kiện văn hóa quan trọng, nhận được sự hưởng ứng của người dân, trở thành nét đẹp văn hóa và có sức lan tỏa trong cộng đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước