Không cho phép tổ chức hội chọi trâu mới

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 25/02/2016 06:51 GMT+7

Không cho phép tổ chức các lễ hội chọi trâu mới, có tính thương mại. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Theo công văn chính thức do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa gửi các địa phương tồn tại lễ hội này, lễ hội chọi trâu mới có tính thương mại không được phép tổ chức.

Theo đó, UBND các tỉnh Bình Phước, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, kiểm tra việc tổ chức lễ hội chọi trâu, hội chọi trâu tại địa phương trong thời gian qua. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng yêu cầu các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc, không cho phép tổ chức lễ hội chọi trâu, hội chọi trâu nếu đó không phải là lễ hội truyền thống của địa phương.

Theo Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), những hội chọi trâu như tại huyện Phúc Thọ (Hà Nội), Phú Sơn (tỉnh Bắc Ninh), huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai)... đều là lễ hội mới được tổ chức và có tính chất thương mại.

Hội chọi trâu: Không mổ bán mà giữ lại trâu vô địch Hội chọi trâu: Không mổ bán mà giữ lại trâu vô địch

(VTV.vn) - Thí sinh trâu vô địch đã không bị mổ bán như lễ hội bao đời mà được giữ lại - đây là nét mới tại chung kết Hội chọi trâu Phúc Thọ 2015.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước