Không còn cảnh chen chúc đi tàu điện trên cao Cát Linh - Hà Đông

Ánh Kim, Dương Dũng-Thứ ba, ngày 09/11/2021 19:08 GMT+7

VTV.vn - Theo ghi nhận trong sáng 9/11, dù hành khách đi tàu điện trên cao Cát Linh - Hà Đông vẫn khá đông nhưng cảnh người dân chen chúc đi lại đã không còn.

Đặt biển thông báo gửi xe miễn phí, tấm ván cũng được đặt tạm để xe di chuyển vào một phần khuôn viên trong ga Cát Linh. Đây là giải pháp tạm thời được các đơn vị quản lý đưa ra để trông giữ phương tiện cá nhân cho hành khách đi tàu. Chỉ tính riêng trong ngày 8/11, số lượt xe gửi đã lên tới hơn 1.000.

Chỉ sau 2 ngày đầu tiên khai thác, đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã thu hút gần 80.000 lượt người dân đi tàu với hình ảnh ùn ứ tại các ga.

Không còn cảnh chen chúc đi tàu điện trên cao Cát Linh - Hà Đông - Ảnh 1.

Các toa đa số đều trong tình trạng kín khách. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN

Không còn cảnh chen chúc đi tàu điện trên cao Cát Linh - Hà Đông - Ảnh 2.
Không còn cảnh chen chúc đi tàu điện trên cao Cát Linh - Hà Đông - Ảnh 3.
Không còn cảnh chen chúc đi tàu điện trên cao Cát Linh - Hà Đông - Ảnh 4.

Tuy nhiên, theo ghi nhận trong sáng 9/11, tại ga Cát Linh, là ngày trong tuần nhưng hành khách đi tàu vẫn chủ yếu là để trải nghiệm và cảnh chen chúc, ùn ứ đã không còn.

Không chỉ các bạn trẻ, nhiều người lớn tuổi hay các gia đình có trẻ nhỏ cũng tìm đến ga để di chuyển trên tàu điện. Phần lớn số hành khách khi được hỏi đều chia sẻ rằng họ đi thử cho biết chứ chưa có ý định đi lại bằng phương tiện này về lâu dài.

Không còn cảnh chen chúc đi tàu điện trên cao Cát Linh - Hà Đông - Ảnh 5.
Không còn cảnh chen chúc đi tàu điện trên cao Cát Linh - Hà Đông - Ảnh 6.

Sang ngày 9/11, cảnh chen chúc, ùn ứ tại tuyến đường sắt trên cao đã không còn.

Theo Hà Nội Metro, lượng khách đi tàu những ngày trong tuần dự kiến sẽ giảm còn 1/3 so với cuối tuần vừa qua. Dù vậy, để tránh tình trạng tập trung đông người trong thời điểm dịch bệnh, đơn vị này khuyến cáo, người đi tàu để trải nghiệm nên tránh giờ cao điểm đi làm buổi sáng, tan tầm buổi chiều.

Và để thuận tiện hơn cho người dân đi tàu, trước mắt, với ga Cát Linh và ga Yên Nghĩa, do mặt bằng rộng nên có thể bố trí điểm gửi xe tại ga. Còn 10 ga dọc tuyến, Sở GTVT Hà Nội sẽ tiến hành khảo sát vị trí có thể làm nơi trông giữ xe.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước