Không còn tình trạng ùn tắc tại chốt kiểm soát dịch cửa ngõ Hà Nội

Thanh Minh, Văn Lương-Thứ ba, ngày 27/07/2021 07:09 GMT+7

VTV.vn - Trên các tuyến QL5, QL6, QL1A và nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ không còn tình trạng ùn tắc dù lượng phương tiện lưu thông qua khu vực vẫn bình thường nhờ phân luồng từ xa.

Từ khi áp dụng Chỉ thị 17 cách đây 3 ngày, Hà Nội đã cấm tất cả phương tiện vào thành phố, trừ các xe đi "luồng xanh". Tình trạng ùn tắc tại khu vực đặt chốt phòng, chống dịch COVID-19 xảy ra trong hai ngày đầu và đã được khắc phục dù lượng phương tiện lưu thông qua khu vực vẫn bình thường với mật độ khoảng 10.000 phương tiện ra vào thành phố mỗi ngày.

Không còn tình trạng ùn tắc tại chốt kiểm soát dịch cửa ngõ Hà Nội - Ảnh 1.

Chốt kiểm dịch COVID-19 trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn đầu cầu Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội). Ảnh: Dân trí

Các phương tiện khi vào cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình về hướng Hà Nội sẽ được lực lượng CSGT Đội 3 Cục CSGT hướng dẫn, kiểm tra giấy tờ nếu đủ điều kiện sẽ tiếp tục di chuyển về khu vực kiểm soát dịch COVID-19 tại chốt Pháp Vân - Cầu Giẽ. Trường hợp không đủ điều kiện sẽ yêu cầu lái xe quay đầu ngay tại điểm vào để tránh tình trạng ùn tắc tập trung vào một điểm.

Hiện nay, Sở GTVT đã thống nhất với lực lượng CSGT trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình bố trí chốt trực nhiều tầng lớp để đảm bảo giãn cách giao thông.

Các phương tiện chỉ đi qua Hà Nội đến các tỉnh Đông Bắc, Tây Bắc sẽ được phân luồng chuyển hướng từ xa, điểm ra của nhóm phương tiện này là tại nút giao Liêm Tuyến và Vực Vòng. Đây là phương án đã có từ trước nhưng nhiều lái xe vẫn chưa nắm được nên khi vào sâu phía trong đã tạo ra áp lực giao thông những ngày vừa qua.

Không còn tình trạng ùn tắc tại chốt kiểm soát dịch cửa ngõ Hà Nội - Ảnh 2.

Chỉ các xe công vụ, xe "luồng xanh", xe thư báo và xe phục vụ chống dịch được đi qua trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: TTXVN

Sau hơn 2 ngày xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài tại chốt kiểm dịch trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vào cửa ngõ Hà Nội, từ 26/7, tình trạng ùn tắc tại đây đã không còn. 

Trong thời gian tới, lực lượng chức năng duy trì bố trí chốt trực nhiều tầng lớp để đảm bảo giãn cách giao thông, kiểm soát 100% phương tiện ra vào, không gây ùn tắc tại các chốt ra vào cửa ngõ Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước