Không cử cán bộ chiến sĩ biên phòng từ vùng dịch đến vùng khác

Văn Bảo (Điện ảnh Biên phòng)-Thứ sáu, ngày 29/01/2021 14:50 GMT+7

VTV.vn - Đây là một trong những yêu cầu được đưa ra tại cuộc họp khẩn để bàn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Trước tình hình lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng diễn biến phức tạp, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã họp khẩn, triển khai chỉ đạo các lực lượng biên phòng các tỉnh, đặc biệt là các địa phương tiếp giáp với Quảng NinhHải Dương triển khai ngay các tổ kiểm soát lưu động, tiếp tục duy trì các chốt chặn không để lây lan.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác phòng, chống dịch trên toàn tuyến biên giới, duy trì chế độ sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt là các chốt chặn của các đồn biên phòng, tăng cường công tác kiểm soát tại cửa khẩu, đường mòn, lối mở.

Không cử cán bộ chiến sĩ biên phòng từ vùng dịch đến vùng khác - Ảnh 1.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Xín Mần, BĐBP Hà Giang phát hiện, bắt giữ người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Ảnh: Báo Biên phòng

Bên cạnh đó, lực lượng còn tổ chức tuần tra, kiểm soát biên giới 24/24h và tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là ở khu vực giáp biên thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo báo Biên phòng, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 BĐBP đã yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp; Công điện ngày 28/1 của Bộ Tư lệnh BĐBP về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch; khẩn trương rà soát, phân loại, truy vết, tổ chức cách ly theo quy định và báo cáo (nếu có) danh sách quân nhân của đơn vị mình tiếp xúc với các bệnh nhân trên hoặc đến các địa điểm theo thông báo của Bộ Y tế.

Đối với BĐBP các tỉnh lân cận Quảng Ninh, Hải Dương tiến hành khai báo y tế 100% quân số; không cử cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đến công tác ở vùng có dịch nếu không có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng; thực hiện kê khai y tế, cách ly 14 ngày đối với cán bộ chiến sĩ trở lại đơn vị từ vùng dịch.

Đối với cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP, tiếp tục tăng cường đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch: Phun thuốc khử khuẩn 1 lần/ngày, vệ sinh bề mặt tiếp xúc 3 ngày/lần; kiểm tra thân nhiệt cho 100% khách ra, vào đơn vị. CBCS, công nhân viên cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP thực hiện nghiêm thông điệp "5K" của Bộ Y tế, thực hiện giãn cách 4 người/bàn ăn, giám sát thân nhiệt 1 lần/ngày, chủ động theo dõi các dấu hiệu viêm đường hô hấp....

Không cử CBCS đi công tác, tranh thủ, nghỉ phép tại các vùng có dịch (Quảng Ninh, Hải Dương); tổ truy vết tích cực rà soát, truy vết, phân loại và yêu cầu CBCS cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP thực hiện nghiêm việc khai báo y tế. Các trường hợp đi qua vùng dịch phải được xét nghiệm SARS-CoV-2, tự cách ly, hạn chế tiếp xúc trong vòng 14 ngày theo quy định.

Được biết, các đơn vị BĐBP trên các tuyến biên giới đang duy trì hơn 1.600 tổ, chốt phòng, chống dịch COVID-19 với sự tham gia của hơn 10.000 người. Trước nhận định, việc xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới sẽ tiếp tục gia tăng do gần tới Tết Nguyên đán, nhu cầu thăm thân, về nước ăn Tết tăng cao, trong khi dịch COVID-19 diễn biến nhanh, Thiếu tướng Lê Quang Đạo yêu cầu các đơn vị BĐBP cần siết chặt công tác kiểm soát đường mòn, lối mở; nắm tình hình, dự báo sớm và có các biện pháp ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép; nâng cao cảnh giác, không chủ quan, lơ là trong việc phòng, chống dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước