Nhiều trường hợp không khai báo y tế khi về từ vùng dịch

Nguyên Linh (VTV8)-Thứ bảy, ngày 01/08/2020 07:57 GMT+7

VTV.vn - Điều này khiến cho ngành y tế gặp rất nhiều khó khăn trong việc truy vết, đưa các trường hợp nguy cơ cao vào các khu cách ly.

Trước tình hình dịch bệnh lây lan nhanh chóng như hiện nay, việc chủ động khai báo y tế, tự cách ly và báo cáo chính quyền địa phương khi đi từ vùng dịch trở về là yêu cầu bắt buộc với người dân. Ngay cả với những khu vực chưa phát hiện ca dương tính COVID-19 nào. Tuy nhiên, vẫn không ít trường hợp không chủ động khai báo.

Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện đa khoa Phú Yên là một trong những nơi được chọn thực hiện cách ly y tế đối với những trường hợp đi về từ vùng dịch. Trong số này có những người đã không chịu khai báo y tế dù đi trên chuyến tàu với bệnh nhân 419 mắc COVID-19, xuất phát từ Đà Nẵng.

Nhiều trường hợp không khai báo y tế khi về từ vùng dịch  - Ảnh 1.

Khu ccsh ly y tế tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên.

Từ khi ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên tại Đà Nẵng đến trước ngày Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội, số lượng người dân Phú Yên đi học, công tác, khám bệnh và du lịch về lại Phú Yên rất đông nhưng nhiều trường hợp về lại địa phương không chủ động khai báo y tế.

Địa phương cũng rất khó giám sát nhóm người này, đặc biệt, với người đi du lịch và khám bệnh. Đến chiều 30/7, ngành y tế Phú Yên lại tiếp tục tất cả truy tìm 20 người khám bệnh tại thành phố Đà Nẵng trong thời gian xảy ra dịch COVID-19 trở về Phú Yên nhưng không khai báo y tế.

Với những tỉnh đang thiếu nguồn nhân lực cũng hư thiết bị y tế để phục vụ công tác phòng chống và điều trị COVID-19 như Phú Yên, một vấn đề đặt ra hiện nay là nỗ lực ngăn chặn ngay từ đầu. Vì thế, chính từ người dân , ý thức người dân rất quan trọng. Cũng chính vì thế, người đi về từ vùng dịch tự khai báo y tế chính, tự cách ly tại nhà và thông tin cho chính quyền địa phương để giám sát là việc rất quan trọng để chung sức đẩy lùi dịch bệnh.

22 người ở Phú Yên trở về từ 'tâm dịch' Đà Nẵng nhưng không khai báo y tế 22 người ở Phú Yên trở về từ "tâm dịch" Đà Nẵng nhưng không khai báo y tế

VTV.vn - Sở Y tế tỉnh Phú Yên cho biết số người đã đi khám bệnh tại TP Đà Nẵng trở về Phú Yên rất đông, trong đó có nhiều trường hợp không thực hiện khai báo y tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước