Không khí lạnh gây mưa lớn ​diện rộng ở Bắc Bộ

PV (theo TTXVN)-Thứ năm, ngày 12/05/2022 12:01 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Từ ngày 12-14/5, dự báo sẽ có đợt mưa vừa đến mưa to ở miền Bắc trước khi có không khí lạnh tràn về.

Ngày 12/5, Trưởng Phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, đợt không khí lạnh giữa tháng 5 (khoảng 14-15/5) ở khu vực Bắc Bộ tuy không làm nhiệt độ giảm sâu nhưng có thể gây mưa lớn trên diện rộng, gió giật mạnh trên biển.

Cụ thể, trên đất liền, mưa trên diện rộng xảy ra ở Bắc Bộ sau đó lan rộng đến miền Trung (nhất là trong ngày 15-16/5), có khả năng gây ra lũ quét sạt lở đất, dông lốc sét, mưa đá. Trên biển, gió cấp 6, giật cấp 7-8 ở khu vực biển miền Trung.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, những ngày tới, các tỉnh miền Bắc sẽ có mưa rào và dông. Các đợt mưa dông này sẽ kéo dài đến khoảng ngày 16/5. Từ ngày 12-14/5, dự báo sẽ có đợt mưa vừa đến mưa to ở miền Bắc trước khi có không khí lạnh tràn về.

"Đợt không khí lạnh có khả năng gây ra gió mạnh ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ khoảng cấp 6, đợt này tương tự đợt gió mạnh hồi tháng 5/2011. Như vậy, khoảng 11 năm hiện tượng lặp lại một lần", ông Nguyễn Văn Hưởng nói.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ ngày 12-16/5, các sông suối khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ, trong đó, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Chảy, sông Lô và sông Hoàng Long có khả năng lên mức báo động 1. Thượng lưu hệ thống sông Thái Bình và các sông suối nhỏ khu vực Bắc Bộ có khả năng lên mức báo động 2-báo động 3. Đỉnh lũ trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương và trên sông Lục Nam tại Lục Nam có khả năng lên mức báo động 1, báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Trưởng Phòng Dự báo khí hậu Nguyễn Văn Hưởng lưu ý, sau đợt không khí lạnh giữa tháng 5, miền Bắc có thể chịu thêm tác động của các đợt không khí lạnh yếu, gây mưa rào và dông ở Bắc Bộ và miền Trung. Đồng thời, do tác động của không khí lạnh, cuối tháng 5, đầu tháng 6, nhiệt độ thấp hơn trung bình nhiều năm, từ cuối tháng 6, trong tháng 7 và nửa đầu tháng 8 sẽ có thể xảy ra những đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Đề cập đến tình hình mưa dông, các chuyên gia cho biết, hiện tượng dông, lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh tiềm ẩn mạnh nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân.

Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố.

Người dân lưu ý trong những ngày nắng nóng cần theo dõi chặt chẽ cảnh báo trên các phương tiện truyền thông để có biện pháp đề phòng thiệt hại do dông, lốc gây ra.

Lũ quét thường xảy ra bất ngờ tại các sông, suối khu vực miền núi; lũ lên nhanh và cũng xuống nhanh, có sức tàn phá lớn, thường đi kèm với sạt lở đất, đá. Người dân cần cảnh giác trước các dấu hiệu xuất hiện lũ quét (kể cả ban đêm) như mưa lớn nhiều ngày ở vùng thượng lưu, nước sông hoặc suối chuyển màu đục, có tiếng động bất thường của đất đá hoặc âm thanh lạ trong lòng đất... Khi thấy các dấu hiệu trên, người dân cần chạy thật nhanh ra khỏi khu vực nguy hiểm đến vị trí cao hơn; sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền, an toàn tính mạng là quan trọng nhất.

Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, trước tình hình gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên Vịnh Bắc Bộ, các cơ quan chức năng cần thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến trên để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn và có kế hoạch sản xuất phù hợp; duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống...

Lào Cai: Mưa lớn trên diện rộng, nhiều tuyến đường tại ngập nặng

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, đêm về sáng 12/5, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa vừa và mưa to trên diện rộng.

Mưa lớn xối xả tại thành phố Lào Cai đã nhấn chìm nhiều tuyến đường, nhiều hộ dân rơi vào cảnh ngập lụt.

280746298-5066070483511527-340-4909-6580-1652330749

Nhiều tuyến đường ở Lào Cai bị ngập cục bộ do mưa lớn sáng 12/5. Ảnh: Laocaionline

Lượng mưa tại các địa phương không đồng đều, một số nơi có mưa vừa như xã Nậm Xé, (huyện Văn Bàn) 31,6mm; xã Tả Van (thị xã Sa Pa) 35mm. Riêng tại thành phố Lào Cai, một số nơi có mưa to cục bộ, lên tới 73,4mm.

Do mưa quá to trong thời gian ngắn, nước mưa tiêu thoát không kịp, dâng cao và tràn vào khiến nhiều gia đình ở khu vực xã Cam Đường, phường Bình Minh, Bắc Lệnh, Nam Cường, Pom Hán bị ngập từ 15-35cm.

Ngập úng sâu khiến giao thông trên một số tuyến đường bị ngưng trệ đúng vào thời điểm người dân đi làm và học sinh đến trường. Một số trường học đã tạm thời cho học sinh đến trường muộn, chờ mưa ngớt để tránh nguy hiểm xảy ra khi lưu thông trên đường.

Ngay sau khi ngập úng xảy ra, các lực lượng tại chỗ đã có mặt, tập trung cùng người dân khắc phục thiệt hại, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, đường sá. Đến 8 giờ 30 ngày 12/5, mưa vừa và mưa to vẫn đang trút xuống thành phố Lào Cai.

Dự báo ngày và đêm 12/5, vùng hội tụ gió trên cao vẫn tồn tại gây mưa, mưa rào và dông trên diện rộng, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Từ đêm 13/5, xuất hiện một đợt không khí lạnh tăng cường xuống Lào Cai, tiếp tục gây ra mưa lớn, gió giật mạnh và sét đánh.

Các cơ quan chức năng Lào Cai khuyến cáo người dân các địa phương vùng núi đề phòng mưa lớn do điều kiện địa hình gây lũ quét, trượt lở đất đá. Các vùng trũng thấp trong toàn tỉnh, khu vực nội đô các thị trấn, thị xã và thành phố phòng ngừa ngập úng tiếp tục xảy ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước