Không khí lạnh tăng cường, có nơi mức nhiệt xuống dưới 5 độ C

TT Dự báo KTTV Quốc gia-Thứ tư, ngày 02/12/2020 10:27 GMT+7

Ảnh minh họa: TTXVN

VTV.vn - Từ đêm mai (3/12), nhiệt độ thấp nhất khoảng 11-14 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C. Cuối tuần, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Theo TT Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (2/12), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo đêm 2/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ; ngày 3/12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Từ ngày 3/12, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, mưa rào.

Từ đêm nay (2/12), trong đất liền khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 - 3 m; Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3 - 5 m; Khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3 - 5 m.

Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp độ 1.Khu vực Hà Nội, trời tiếp tục rét. Từ đêm 3/12, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12 - 14 độ C.

Mùa Đông năm nay đến sớm và lạnh hơn Mùa Đông năm nay đến sớm và lạnh hơn

VTV.vn - Theo chuyên gia khí tượng thủy văn, mùa Đông năm nay dự báo sẽ đến sớm. Dấu hiệu là ngay từ nửa cuối tháng 9, người dân miền Bắc đã cảm nhận thời tiết se lạnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước