Không khí lạnh tràn về, Hà Nội chuyển mưa rét

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 26/03/2022 06:06 GMT+7

Không khí lạnh tràn về sẽ khiến Hà Nội mưa rét. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chiều tối nay (26/3), không khí lạnh sẽ tác động tới miền Bắc, trong đó có Thủ đô Hà Nội và gây mưa dông.

Hôm nay, thời tiết miền Bắc vẫn có nắng và nóng nhưng ngay lúc này lại có 1 khối khí lạnh ở Trung Quốc đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng chiều tối nay, không khí lạnh sẽ tác động tới miền Bắc và gây mưa dông. Thời gian mưa đến hết ngày mai. Cục bộ có điểm mưa vừa, mưa to.

Khu vực Hà Nội từ đêm nay đến ngày 27/3, có mưa rào và dông. Đêm và sáng trời trở rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18 - 20 độ C.

Gần sáng ngày mai, vùng mưa lan xuống khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế. Không khí lạnh về trên nền nhiệt đang cao nên rất dễ xuất hiện lốc sét, gió giật mạnh, mưa đá.

Trong đợt này, trời chuyển lạnh chủ yếu ở khu vực Đông Bắc Bộ. Nhiệt độ ngày 27-29/3 phổ biến 20-24 độ, ban đêm 17-22 độ.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 26/3: 

Phía Tây Bắc Bộ ngày có mây, trời nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; đêm nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi 34-36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3; đêm chuyển gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C, vùng núi 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Nam cấp 2-3. Đêm trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, phía Bắc có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Mưa, dông ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng kết thúc vào sáng 24/3 Mưa, dông ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng kết thúc vào sáng 24/3

VTV.vn - Do sự tranh chấp giữa khối không khí ấm và khối không khí khô và rét, mưa sẽ tiếp tục tại Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ từ chiều tối 23/3 đến sáng 24/3, sau đó tạm dừng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước