Khu đất đấu giá không điện suốt nhiều năm

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 05/05/2022 09:41 GMT+7

VTV.vn - Một khu đất đấu giá ngay ngoại thành Hà Nội nhưng lại không có hệ thống điện sinh hoạt suốt nhiều năm qua.

Người dân tại xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai đã phản ánh tới ALO Chào buổi sáng rằng mỗi hộ dân tại đây phải tự mua dây điện, rồi thuê thợ kéo điện về nhà. Tuy nhiên đây cũng chỉ là cách làm tạm bợ, bởi nguồn điện yếu cũng đã gây nhiều khó khăn cho người dân trong sinh hoạt.

Dây điện chằng chịt vắt ngang ngay sát cửa sổ và ban công. Toàn bộ hệ thống điện sinh hoạt đều do người dân tự thuê thợ về chăng mắc, đấu nối. Người dân cho biết, hồi chuẩn bị mua đất khu này, nhìn thấy chủ đầu tư đã cắm hết các cột điện, lắp tủ công tơ điện, nên ai cũng nghĩ rằng mua xong về sẽ có ngay điện để dùng. Thế nhưng đến giờ, điện không có, tủ công tơ điện vẫn trống rỗng. Người dân không chỉ tự bỏ tiền mua dây điện, thuê thợ, mà cũng phải tự mua công tơ.

Đã mất đến hơn chục triệu để kéo đường dây điện về nhưng điện còn rất yếu, gây khó khăn cho sinh hoạt của bà con.

Khu đất đấu giá không điện suốt nhiều năm - Ảnh 1.

Mỗi hộ dân tại xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai phải tự mua dây điện, rồi thuê thợ kéo điện về nhà.

Hơn 30 công tơ điện được treo hết lên 1 cột điện. Hầu hết các công tơ điện của người dân khu đất đấu giá DG17 đều nằm ở bên này đường, sau đó kéo dây điện chạy vắt ngang qua tuyến đường tỉnh lộ.

Theo đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai, lý do của việc người dân khu đất đấu giá DG17 chậm có điện sinh hoạt bởi khu đất này hoàn thiện và bán cho người dân từ năm 2018, đây cũng là thời điểm quyết định 41 có hiệu lực. Theo quyết định 41/2017/QĐ-TTg, các công trình điện được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước muốn bàn giao sang cho tập đoàn điện lực Việt Nam quản lý sẽ phải mất thêm nhiều bước, trình tự, thủ tục hơn so trước đây. Trong khi khu đất DG17 quy mô không lớn, chỉ có 30-40 hộ dân, với khoảng chục cột điện cần phải bàn giao.

Để tháo gỡ cho những dự án nhỏ như DG17 được nhanh chóng bàn giao cho điện lực quản lý, UBND TP Hà Nội đã có văn bản sô 3469 từ cuối năm 2021, gửi điện lực TP Hà Nội. Theo đó, trong thời gian chờ hoàn thành các thủ tục quyết định điều chuyển tài sản đề nghị điện lực tạm tiếp nhận bàn giao quản lý, vận hành các công trình điện để đảm bảo an toàn điện.

Theo lãnh đạo trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai, đến giờ bên phía điện lực vẫn chưa có thông tin trả lời khi nào sẽ tiếp nhận hệ thống điện của khu đất đấu giá DG17.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước