Khu di tích Bà Triệu đón bằng di tích quốc gia đặc biệt

Thời sự VTV-Thứ ba, ngày 07/04/2015 20:27 GMT+7

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao bằng di tích quốc gia đặc biệt cho khu di tích Bà Triệu - Ảnh: Báo Thanh niên

VTV.vn - Sáng 7/4, tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức lễ đón bằng công nhận khu di tích Bà Triệu là Di tích quốc gia đặc biệt và tổ chức Lễ hội Bà Triệu 2015.

Tới dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Nằm cách TP Thanh Hóa 17km về phía Bắc, khu di tích Bà Triệu là một trong những công trình văn hóa - lịch sử lâu đời ở xứ Thanh. Nơi đây được xây dựng để tưởng nhớ công lao to lớn của nữ anh hùng Triệu Thị Trinh, người có công lao to lớn trong cuộc khởi nghĩa chống quân Đông Ngô xâm lược nước ta vào thế kỷ thứ III.

Việc Thủ tướng Chính phủ công nhận quần thể Khu di tích Bà Triệu là Di tích quốc gia đặc biệt thể hiện sự tri ân của hậu thế đối với công lao, sự nghiệp chống giặc ngoại xâm của nữ anh hùng Triệu Thị Trinh, đồng thời ghi nhận thành quả của lớp cháu con Bà Triệu ngày nay trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị di sản của cha ông.

Sau lễ đón Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt, Lễ hội Bà Triệu năm 2015 đã được tổ chức tại khu di tích. Đây là sự kiện lớn trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2015 tại Thanh Hóa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước