Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc đẩy nhanh tiến độ

Phạm Hà, Quang Anh-Thứ sáu, ngày 19/05/2023 19:09 GMT+7

VTV.vn - Sau 1 năm chuyển trụ sở lên Hòa Lạc, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội đang đẩy nhanh nhiều hạng mục, hoàn thành các hạ tầng để sớm trở thành đô thị ĐH đạt chuẩn khu vực.

Tổ hợp giảng đường quy mô 70.000m2  chính thức đưa vào sử dụng. Trong tương lai, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ có 500 tòa nhà. Không chỉ có các trường đại học, năm học tới, trường THPT Khoa học giáo dục sẽ chuyển lên đây, tạo nên một môi trường giáo dục đa dạng.

Hiện có 1.500 sinh viên đang học tập nhưng quy mô dự kiến sẽ gấp 40 lần con số này. Vì thế, các công trình hạ tầng phải đẩy mạnh. Trung tâm Thư viện và Tri thức số đã đưa vào sử dụng. 3 ký túc xá đã hoàn thành để đáp ứng nhu cầu ăn ở của học sinh, sinh viên. Để phục vụ cho mục tiêu giáo dục toàn diện, trong quy hoạch có cả những vườn rau giúp học sinh trực tiếp chăm sóc, tìm hiểu và gắn kết với bài học.

 Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc đẩy nhanh tiến độ - Ảnh 1.

Hướng tới khu đô thị xanh, chỉ một năm qua, đã có thêm 40.000 cây xanh được trồng mới đảm bảo hoa nở quanh năm. Chất lượng sống được đặc biệt chú ý với việc đi vào hoạt động khu thể thao trong đó có nhiều môn học mới cho giảng viên, sinh viên như golf, chèo thuyền kayak, khiêu vũ...


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước