Khuyến khích phụ nữ sinh đủ 2 con không chỉ là thưởng tiền

Thiên Lý-Thứ bảy, ngày 06/02/2021 12:21 GMT+7

VTV.vn - Từ ngày 10/3 tới đây, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi ở 21 tỉnh thành sẽ được thưởng tiền hoặc hiện vật.

Đây là nội dung nhận được nhiều chú ý trong thông tư số 01 Bộ Y tế vừa ban hành. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc khuyến sinh đối với phụ nữ không chỉ thưởng tiền mà có thể là những ưu tiên trong lao động.

Khuyến khích phụ nữ sinh đủ 2 con không chỉ là thưởng tiền - Ảnh 1.

Ngoài hỗ trợ về chi phí sinh cần nghiên cứu thêm những ưu tiên trong lao động đối với cả vợ lẫn chồng trong chăm sóc con cái

Là một trong những tỉnh thành có mức sinh thấp nhất cả nước nên TP Hồ Chí Minh cùng 20 tỉnh thành khác được Bộ Y tế đề nghị trong Thông tư 01 có các hình thức khuyến khích đối với phụ nữ. Thông tư này như một hành lang pháp lý để các địa phương xây dựng những phương án khuyến sinh phù hợp.

Theo Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình TP Hồ Chí Minh, từ kinh nghiệm ở nhiều nước trong khu vực và thế giới, ngoài hỗ trợ về chi phí sinh còn cần nghiên cứu thêm những ưu tiên trong lao động đối với cả người vợ lẫn người chồng trong chăm sóc con cái.

Thưởng tiền cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi ở 21 tỉnh Thưởng tiền cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi ở 21 tỉnh

VTV.vn - Theo Thông tư số 01/2021/TT-BYT của Bộ Y tế, phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi ở 21 tỉnh, thành sẽ được thưởng tiền hoặc hiện vật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước