Kiểm soát dịch ở Hải Dương đang đi đúng hướng

Đài PT-TH Hải Dương-Thứ năm, ngày 18/02/2021 20:07 GMT+7

VTV.vn - Lãnh đạo Bộ Y tế đánh giá Hải Dương đã đi đúng hướng với quyết tâm cao nhất, thần tốc truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm, cách ly kịp thời chống dịch COVID-19.

Đến nay, các ổ dịch tại Hải Dương cơ bản được khống chế, khoanh vùng tốt. Riêng ổ dịch tại huyện Cẩm Giàng, công tác phòng chống dịch được thực hiện đúng phương pháp nhưng vẫn còn thiếu sót trong quản lý cách ly. Thông tin từ thực tế kiểm tra của Bộ Y tế tại Hải Dương và họp trực tuyến với 12 huyện, thị xã, thành phố để đánh giá tình hình và các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19.

Hiện Hải Dương có 5 ổ dịch lớn tại: TP Chí Linh, huyện Cẩm Giàng, thị xã Kinh Môn, huyện Nam Sách và ổ dịch mới tại thành phố Hải Dương. Ổ dịch tại TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn và huyện Nam Sách đã cơ bản được khống chế, những ca mắc mới đều đã được cách ly tập trung trước đó hoặc ở trong khu phong tỏa.

Kiểm soát dịch ở Hải Dương đang đi đúng hướng - Ảnh 1.

Ổ dịch mới tại thành phố Hải Dương cũng đã xác định được nguồn lây của chùm ca bệnh 4 người trong 1 gia đình ở phường Hải Tân. Hiện chỉ còn ổ dịch tại Cẩm Giàng vẫn diễn biến phức tạp. Toàn bộ 100% các doanh nghiệp tại Cẩm Giàng sẽ phải thực hiện việc xét nghiệm cho công nhân trước khi tái sản xuất. Nếu trường hợp xuất hiện công nhân nhiễm thì phát sinh tại phân xưởng nào thì cách ly toàn phân xưởng đó.

Lãnh đạo Bộ Y tế đánh giá Hải Dương đã đi đúng hướng với quyết tâm cao nhất, thần tốc truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm, cách ly kịp thời chống dịch COVID-19. Một số vấn đề vướng mắc tại Cẩm Giàng được khẩn trương giải quyết.

Bộ Y tế yêu cầu sớm đưa bệnh viện dã chiến số 3 đi vào hoạt động để giảm tải cho các bệnh viện đang điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương ngay từ ngày mai (19/2). Thứ trưởng Bộ Y tế đề xuất với UBND tỉnh về việc tăng thời gian giãn cách xã hội với địa bàn toàn bộ tỉnh Hải Dương, đồng thời, sớm có phương án đảm bảo an toàn cho công nhân tại các nhà máy, xí nghiệp khi tái sản xuất tại TP. Chí Linh, Hải Dương nhằm đảm bảo mục tiêu kép, vừa chống dịch và đảm bảo phát triển kinh tế.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nói gì về thông tin 'càng dập, dịch càng loang' Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nói gì về thông tin "càng dập, dịch càng loang"

VTV.vn - "Những ý kiến trong dư luận nói Hải Dương chậm trễ, yếu kém nên dịch càng dập càng loang là chưa thấu hiểu chúng tôi", Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng chia sẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước