Kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng cầu Rạch Miễu 2

Quốc Thới, Tuấn Khôi-Thứ tư, ngày 01/02/2023 15:40 GMT+7

VTV.vn - Sáng 1/2, lãnh đạo tỉnh Bến Tre đã có buổi khảo sát tiến độ giải phóng mặt bằng dự án qua địa phận tỉnh.

Đoàn đã đến kiểm tra trực tiếp một số hộ dân chưa đồng ý nhận tiền bồi hoàn, hỗ trợ. Tại đây, đoàn cũng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để có giải pháp hợp tình, hợp lý cho bà con sớm nhường đất cho dự án thi công.

Theo lãnh đạo tỉnh Bến Tre, hiện tiến độ giải phóng mặt bằng đã đạt trên 90%. Sở dĩ thời gian qua có chậm so với tiến độ là vì cận Tết Nguyên đán nên bà con đợi ăn Tết xong mới bàn giao mặt bằng cho dự án. Số ít còn lại vì đợi tái định cư và mong muốn Nhà nước hỗ trợ thêm kinh phí, giải quyết việc làm. Tỉnh đã và đang triển khai các khu tái định cư theo quy định để sớm cấp cho những bà con bị mất nhà để mọi người an cư lạc nghiệp. Bến Tre đặt mục tiêu đến hết quý I năm 2023 sẽ bàn giao mặt bằng sạch cho dự án.

Cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre, cách cầu Rạch Miễu hiện hữu khoảng 3,8 km, có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 17,6 km. Tổng diện tích thu hồi giải phóng mặt bằng khoảng 62 hecta. Khi hoàn thành, cầu giúp giảm tải cho cầu Rạch Miễu hiện hữu, giảm ùn tắc giao thông, đồng thời rút ngắn khoảng cách giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh ĐBSCL.

Cầu Rạch Miễu 2 là công trình trọng điểm của địa phương, khi hoàn thành sẽ góp phần rất lớn vào sự phát triển kinh tế, xã hội không chỉ của Bến Tre, Tiền Giang mà còn của cả vùng ĐBSCL.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước