Kiên Giang: 30.000 ha lúa bị thiệt hại do nhiễm mặn

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 29/01/2016 16:59 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: baotintuc.vn)

VTV.vn - Tại Kiên Giang, diện tích bị thiệt hại do hạn, mặn đã lên đến hơn 30.000 ha.

Trong khi miền Bắc đang chống chọi với trận giá rét lịch sử, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long phải đối mặt với những thiệt hại nặng nề do hạn, mặn gây ra.

Chỉ riêng vụ lúa mùa và Đông Xuân 2015 - 2016, tại Kiên Giang, diện tích bị thiệt hại do hạn, mặn đã lên đến hơn 30.000 ha.

Cái khó ở những khu vực ven biển là bà con không thể chủ động được nguồn nước ngọt và phải phụ thuộc vào trời mưa. Vì thế, nắng nóng kéo dài, mặn xâm nhập sâu vào nội đồng sẽ khiến cho diện tích lúa bị thiệt hại tiếp tục tăng lên.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh công bố thiên tai nhằm sớm triển khai các giải pháp hỗ trợ bà con bị thiệt hại theo quy định.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước