Kiên Giang: Ngày cuối kỳ nghỉ lễ, nhiều du khách vẫn kẹt trên các đảo

Đ.Huyền - Phương Vũ-Thứ hai, ngày 04/09/2023 16:09 GMT+7

VTV.vn - Tàu, phà ra các đảo và ngược lại ngừng chạy từ ngày 2/9 đến nay đã làm khoảng 12.000 khách kẹt lại trên đảo, đông nhất là tại Phú Quốc hơn 10.000 người.

Kiên Giang: Ngày cuối cùa kỳ nghỉ lễ, nhiều du khách vẫn kẹt trên đảo

Hôm nay 4/9 là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ 2/9, tàu, phà đi các đảo của tỉnh Kiên Giang (trừ tuyến Hòn Sơn) vẫn chưa hoạt động trở lại do thời tiết xấu, nhiều du khách bị kẹt lại trên các đảo, đặc biệt là đảo Phú Quốc.

Kiên Giang: Ngày cuối kỳ nghỉ lễ, nhiều du khách vẫn kẹt trên các đảo - Ảnh 1.

Tàu, phà ra các đảo tại Kiên Giang và ngược lại tạm ngừng hoạt động từ ngày 2/9 do thời tiết xấu.

Chị Nguyễn Thị Minh Thùy, du khách đến từ Rạch Giá cho biết, dịp lễ này gia đình chị cùng nhau đi du lịch Phú Quốc chơi vì được nghỉ 4 ngày. Gia đình chị đi bằng tàu cao tốc nhưng hiện tại tàu, phà đều chưa hoạt động lại do ảnh hưởng mưa bão nên cả nhóm bị kẹt lại ở Phú Quốc. "Từ hôm ra đã có mưa gió nên việc đi chơi các điểm cũng bị hạn chế, bây giờ là ngày cuối kỳ nghỉ chúng tôi cần về để đi làm trở lại, ai cũng sốt ruột".

Những ngày qua trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có mưa to liên tục, các chuyến tàu, phà từ Rạch Giá đi các đảo Nam Du, Phú Quốc (và ngược lại), Phú Quốc - Hà Tiên và ngược lại đều không chạy từ ngày 2/9 để đảm bảo an toàn. 

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Kiên Giang, việc tàu, phà tạm ngưng chạy đã làm cho gần 12.000 khách lưu trú trên các đảo bị kẹt lại. Trong đó chiếm phần lớn là khách ở Phú Quốc có khoảng hơn 10.000 khách.

Chị Phú Bích Vân, chủ Đại lý vé máy bay và tàu cao tốc Bích Vân ở TP Phú Quốc cho hay, mấy ngày nay đại lý liên tục nhận được cuộc gọi hỏi thăm của khách về việc tàu có chạy không, khi nào tàu chạy lại. Đại lý cũng đã giải thích cho hành khách hiểu rõ vì nguyên nhân thời tiết xấu nên tàu, phà không chạy nhằm đảm bảo an toàn vận tải cho hành khách. Khi nào tàu chạy lại thì đại lý sẽ nhanh chóng thông báo cho hành khách được biết. "Đa phần khách nóng lòng, sốt ruột hỏi thăm để về đi làm, có nhiều người gọi liên tục, gọi xong khoảng 15-20p sau lại gọi hỏi tiếp vì họ bảo nghe nói tàu chạy", chị Vân chia sẻ.

Riêng tại đảo Phú Quốc, dịp lễ 2/9 năm nay bị ảnh hưởng trực tiếp của bão nên số lượng khách du lịch và các hoạt động du lịch hầu như không đạt được kỳ vọng. Anh Lê Anh, Công ty du lịch Phú Quốc Lux travel chia sẻ: "Dịp lễ 2/9 năm nay, khách du lịch đến Phú Quốc số lượng ít hơn so với cùng kỳ những năm trước và có thời điểm còn ít hơn ngày thứ 7, Chủ nhật bình thường. Riêng công ty của anh Lê Anh bị hủy khá nhiều tuor do khách sợ ảnh hưởng của bão".

Kiên Giang: Ngày cuối kỳ nghỉ lễ, nhiều du khách vẫn kẹt trên các đảo - Ảnh 2.

Khách đến Phú Quốc trong kỳ nghỉ lễ ít hơn mọi năm.

Theo một số khách sạn chia sẻ, công suất phòng có nơi đạt 30%, có nơi 60% nhưng cũng có nơi chỉ 7%, giảm rất sâu so với dịp lễ 2/9 năm trước. Thời tiết xấu cũng khiến khách hủy phòng, hủy tour đi các đảo của Kiên Giang khá nhiều. 

Bà Đinh Thị Thanh Thúy, chủ một khách sạn ở phường Dương Đông cho biết, lễ này khách sạn của chị chỉ đạt có 7% công suất phòng. Một số đoàn khách cũng đã gọi hủy phòng vì thời tiết và vì tàu không chạy. Hoạt động du lịch đến các đảo nhỏ cũng bị tàm dừng do thời tiết xấu. Tàu, phà không chạy vì gió mạnh, du khách nóng lòng về vì hết ngày nghỉ lễ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước